Ông chủ Wikileaks bị cảnh sát Anh bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange bị cảnh sát Anh bắt giữ hôm nay sau khi họ được mời vào Đại sứ quán Ecuador ở London.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại ban công Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 19/5/2017. (Ảnh: Reuters)

“Julian Assange, 47 tuổi, hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 4, đã bị bắt bởi các sĩ quan của Sở cảnh sát thủ đô London (MPS) tại đại sứ quán Ecuador”, hãng tin tức Reuters dẫn thông báo của cảnh sát cho biết.

Assange tới Đại sứ quán Ecuador tại Anh xin tị nạn năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển phục vụ điều tra cáo buộc hiếp dâm. Mặc dù Thụy Điển hủy cuộc điều tra này vào năm 2017, Assange vẫn đối mặt với cáo buộc của Anh do trốn nộp tiền bảo lãnh.

Việc bắt giữ ông Assange được thực hiện sau khi cảnh sát Anh được mời vào Đại sứ quán Ecuador ở London bởi Đại sứ Ecuador tại nước này.

Trước đó, Chính phủ Ecuador đã chấm dứt chế độ tị nạn đối với ông Assange tại Đại sứ quán nước này ở London.

Phương Đặng

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/ong-chu-wikileaks-bi-canh-sat-anh-bat-giu-tai-dai-su-quan-ecuador/171104.htm