Ông chủ quán ăn bị cha con xe ôm chém đứt bàn tay

Sau khi xảy ra cãi vã, người xe ôm quay lại quán cùng người con trai. Hai người cùng xông vào chém chủ quán.

Phần bàn tay bị chém đứt rời của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30’ sáng nay (19/12) tại quán ăn của gia đình ông N.Đ.H (SN 1958) tại khối 6 thị trấn Con Cuông. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên giữa vợ chồng chủ quán và một người đàn ông tên Hòa (làm nghề chạy xe ôm) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Sau khi được mọi người can ngăn thì ông Hòa ra về. Một lúc sau, ông Hòa quay trở lại cùng con trai cầm dao xông tới chém ông H. Bị tấn công bất ngờ ông H. giơ tay đỡ thì bị dao cắt mất một nửa bàn tay. Ông H được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng chịu nhiều thương tích.

Bước đầu các bác sĩ tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An xác định, ông H. bị các vết thương gồm: vết thương đứt rời nửa bàn tay phải, 1 vết thương ở trán dài 2cm, 1 vết thương sau vai dài 3cm, 1 vết thương ở đùi dài 3cm. Hiện các bác sĩ đang tiến hành mổ ghép nối bàn tay cho bệnh nhân.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc Công an huyện Con Cuông đã vào cuộc điều tra.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ong-chu-quan-an-bi-cha-con-xe-om-chem-dut-ban-tay-d282766.html