Ông chủ nhà Glazer chuẩn bị bán phần lớn cổ phần M.U vì sụt giảm lợi nhuận

Kevin Glazer - một trong những ông chủ của MU đang chuẩn bị bán đi phần lớn số cổ phần khi Quỷ Đỏ có sự sụt giảm về lợi nhuận trong năm qua.

Theo hàng loạt nguồn tin tại Anh, ông Kevin Glazer - một trong những chủ sở hữu của Manchester United thuộc nhà Glazer - đang được cho rằngsẽ sớm bán đi 13% tổng số cổ phần tại đội bóng này saukhi chứng kiếnQuỷ Đỏlần đầu tiên gặp phải sự sụt giảm về lợi nhuận.

Sáu anh em nhà Glazer đang là những cổ đông lớn nhất ở MU, cùng nhau nắm giữ đến 90% cổ phần. Ông Kevin Glazerlà người đầu tiên thuộc gia đình này có ýmuốn "thoái lui" khỏi thành phần ban lãnh đạo.

Nhà Glazer - đang được cho rằng sẽ sớm bán đi 13% tổng số cổ phần tại M.U

Nhà Glazer - đang được cho rằng sẽ sớm bán đi 13% tổng số cổ phần tại M.U

Giải thích cho quyết định trên từ người đồng sở hữu CLB Manchester United, báo chí Anh cho biết nguyên nhân xuất phát từ thành tích bết bát mà thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện trong suốt thời gian qua.Ngoài ra,nhà tài trợ Chevrolet nhiều khả năng cũng sẽ từ chối gia hạn hợp đồng hợp tác(hiện đang ở mức 58,6 triệu Bảng/ mùa), và khiến MU mất đi nguồn doanh thu kếch xù nói trên. Đây cũng là một trong cáclí do chính dẫn đến việc ông Kevin Glazer muốn rời bỏ "ghế nóng".

Tổng số 20.899.366 cổ phiếu hạng A do vị doanh nhân này nắm giữ đang được định giá ở mức 270 triệu Bảng. Thêm vào đó, ông cũng là chủ của công ty KEGT Holdings - sở hữu 3.765.392 cổ phiếu hạng A với giá trị khoảng 50 triệu Bảng.

Nhà Glazer trong vài năm gần đây đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ các CĐVMU vì những sự sai lầm từ khâu quản lý, khiến đội bóng liên tục lao dốc thảm hại kể từ thời điểm HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Tuy nhiên, việc một trong những ông chủmuốn tìm cách ra đi lại không đồng nghĩa với việc CLB sẽ được "sang tên" trong một sớm một chiều.

Theo Duy Anh/Goal

Theo Duy Anh/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ong-chu-nha-glazer-chuan-bi-ban-phan-lon-co-phan-m-u-vi-sut-giam-loi-nhuan/20191015031010940