Ông chủ MU hành động chuyển nhượng gây sốc

Hai anh em nhà chủ sở hữu MU - Joel và Avram Glazer đã quyết định từ chối để Marcos Rojo gia nhập Everton phút chót vì cho rằng, The Toffees là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Quỷ đỏ ở Ngoại hạng Anh.

Trong ngày cuối cùng phiên chuyển nhượng hè 2019 ở Anh, Marcos Rojo tiến rất gần đến sân Goodison Park theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào hè 2020.

Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ bể phút chót khiến cá nhân Rojo hết sức tức giận. Trung vệ người Argentina trước đó nhận được thông báo tìm bến đỗ mới vì không còn nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer.

Nhà Glazer ngăn không cho Rojo gia nhập Everton

Nhà Glazer ngăn không cho Rojo gia nhập Everton

Tờ The Times cho hay, chính anh em nhà Glazer đã ngăn không cho Marcos Rojo chuyển đến Everton, vì họ xem đội bóng vùng Merseyside là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Nguồn tin trên tiết lộ, cựu cầu thủ Sporting Lisbon đã đạt được thỏa thuận gia nhập sân Goodison Park. Dẫu vậy, gia đình ông chủ MU từ chối cho phép Rojo sang Everton.

Hiện Marcos Rojo vẫn đang tìm đường rời Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng lại vào ngày 2/9.

Hàng loạt CLB như Napoli, AC Milan, Monaco hay Fenerbahce quan tâm đến trung vệ 29 tuổi. Tuy thế, không đội bóng nào đáp ứng được mức phí 20 triệu bảng mà MU yêu cầu.

Rojo vẫn còn hai năm hợp đồng ở "nhà hát của những giấc mơ", hưởng lương cao 130.000 bảng/tuần. Bởi vậy, chẳng dễ để anh có thể tìm được bến đỗ mới phù hợp.

Chưa kể, vài năm qua Marcos Rojo cũng có tiền sử chấn thương liên miên, ảnh hưởng nhiều đến phong độ. Hai mùa gần nhất, anh chỉ đá 18 trận cho Quỷ đỏ.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/ong-chu-mu-hanh-dong-chuyen-nhuong-gay-soc-560226.html