Ông chủ khách sạn dát vàng Grand Plaza nơi người trú mưa bị đuổi là ai?

Từ hành động đuổi người trú mưa trong cơn cuồng dông tại khách sạn dát vàng Grand Plaza, Hà Nội, nhiều người đặt dấu hỏi về ông chủ khách sạn này là ai?

Khu vực sảnh của khách sạn Grand Plaza đẹp lung linh

Khu vực sảnh của khách sạn Grand Plaza đẹp lung linh

Chiều ngày 29/8, Hà Nội bất ngờ hứng chịu cơn mưa giông lớn kéo dài cộng thêm gió lốc giật mạnh khiến nhiều tuyến giao thông tê liệt, cây cối đổ gãy gây nguy hiểm khiến nhiều người đi đường phải nhanh chóng tìm nơi trú chân.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam nhân viên bảo vệ của khách sạn Grand Plaza thẳng tay đuổi những người trú mưa trong đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ khiến nhiều người bức xúc.

Điều này hoàn toàn tương phản hoàn toàn với cái danh xưng “khách sạn dát vàng tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam”. Và từ đó, nhiều người đặt dấu hỏi về ông chủ khách sạn này là ai?

Ông Lee Dae-Bong - Chủ tịch Tập đoàn CharmVit - Hàn Quốc

Khách sạn Grand Plaza có địa chỉ tại 117 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) do Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, ông Lee Dea Bong làm Chủ tịch. CharmVit là tập đoàn đa ngành gồm các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, sân golf, bất động sản, xây dựng... Charmvit được biết đến là một nhà đầu tư nước ngoài có “số má” tại Việt Nam khi triển khai nhiều dự án đình đám. Thế nhưng, những dự án của “đại gia” Hàn Quốc này cũng dính không ít tai tiếng.

Ở kế bên khách sạn Grand Plaza là tòa Charmvit Tower bao gồm văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trung tâm thương mại ở đây sớm phải đóng cửa do vắng khách dẫn đến thua lỗ.

Các phòng khách sạn Grand Plaza được dát vàng

Grand Plaza được coi là một trong những khách sạn hạng sang bậc nhất Hà Nội bởi mọi thứ đều dát vàng rực rỡ. Màu vàng là màu chủ đạo từ sảnh tầng 1 cho đến hàng lang và trong từng phòng nghỉ.

Khách sạn có tổng số 618 phòng ốc kèm các tiện nghi hiện đại nhất nhằm đem lại sự dễ chịu và thoải mái nhất cho khác hàng. Các phòng ở Grand Plaza Hà Nội rất đa dạng, tùy nhu cầu mà du khách có thể đặt phòng đơn, phòng đôi, phòng thường hay phòng chất lượng cao…

Được biết, mới đây, Tập đoàn Charmvit tiếp tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Trường đua ngựa (vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD) tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Ông Lee Daa Bong cho biết, đến thời điểm này các điều kiện cần thiết cho dự án Trường đua ngựa tại Việt Nam đã được Tập đoàn Charmvit chuẩn bị chu đáo, nên mong muốn Việt Nam và TP. Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm được triển khai.

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ong-chu-khach-san-dat-vang-grand-plaza-noi-nguoi-tru-mua-bi-duoi-la-ai-73632-13.html