Ông chủ Facebook: 'Xây những cây cầu thay vì dựng những bức tường'

Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị phát triển của Facebook, Mark Zuckerberg đã kịch liệt phản đối kế hoạch xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mark Zuckerberg kịch liệt phản đối kế hoạch xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico.

Trong bài phát biểu của mình tại F8, Mark Zuckerberg - CEO của Facebook đã không ngần ngại thẳng thắn chỉ trích và phản đối kịch liệt kế hoạch xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico của ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Mặc dù không chỉ đích danh nhưng có lẽ những người có mặt ở hội nghị đều hiểu, nhân vật người mà Mark muốn nhắm đến không ai khác chính là tỷ phú Donald Trump - người đi đầu với ý tưởng xây dựng tường hạn chế người nhập cư vào nước Mỹ.

Trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump là kế hoạch xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và buôn lậu ma túy. Ông cũng kêu gọi Mexico chi trả cho việc xây dựng bức tường này với trị giá khoảng 8 tỷ USD.

"Khi tôi đi du lịch và quan sát thế giới, tôi thấy được sự sợ hãi lan truyền tại những quốc gia hướng nội, với chủ trương đi ngược lại ý tưởng về một thế giới được kết nối và một cộng đồng toàn cầu. Tôi nghe thấy những tiếng khóc sợ hãi trước lời kêu gọi xây dựng bức tường ngăn cách giữa các quốc gia, để họ buộc phải giữ khoảng cách với các khu vực trên thế giới, chặn mọi sự tự do ngôn luận, làm chậm quá trình nhập cư, khiến thương mại đi xuống, và trong một số trường hợp thậm chí là cắt luôn intern. Thay vì xây tường, chúng ta nên xây những cây cầu", Mark Zuckerberg phát biểu tại hội nghị F8.

Ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh cũng cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay việc hạn chế nhập cư, hạn chế việc thu hút nhân lực từ khắp nơi là đang đi ngược lại xu thế. Theo Zuckerberg, những người nhập cư từ nhiều nền văn hóa khác nhau chính là chìa khóa của nền kinh tế tri thức.

"Cuộc sống của chúng ta là những kết nối. Cho dù chúng ta phải giải quyết các vấn đề về người nhập cư, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu, chúng ta nên nhìn vào các kế hoạch tương lai nhằm đưa mọi người xích lại gần nhau hơn chứ không phải là chia cách", Zuckerberg nói thêm.

"Để dẫn đầu thế giới trong nền kinh tế mới này, chúng ta cần những người tài năng nhất và chăm chỉ nhất. Tại sao chúng ta lại "tống khứ" tới 40% sinh viên ngành toán và khoa học chỉ vì họ không phải là công dân Mỹ khi chúng ta đã tốn công đào tạo họ", ông chủ Facebook nói.

Trước đó, Mark Zuckerberg và Donald Trump đã từng có mâu thuẫn. Trang web của Trump đã từng chỉ trích Zuckerberg khi ông chủ Facebook đề nghị tăng số lượng visa lao động để các hãng công nghệ có thể thuê thêm người lao động nước ngoài.

Trường Anh

Theo Theo Business Insider

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-chu-facebook-xay-nhung-cay-cau-thay-vi-dung-nhung-buc-tuong-20160413130117126.htm