Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg bị điều trần trước Quốc hội Mỹ

Tối 23/10 (giờ Việt Nam), Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg lại một lần nữa phải xuất hiện tại Quốc hội Mỹ để điều trần về dự án đồng tiền số gây tranh cãi Libra.

Tuy nhiên, với thái độ bình tĩnh và cầu thị, trả lời từng câu hỏi của các nghị sỹ, người đứng đầu trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này khẳng định, Facebook có thể sẽ buộc phải từ bỏ dự án tiền số của mình nếu không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp Mỹ.

Hạ nghị sỹ Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ được xem khá nóng tính khi ngay từ những phút đầu tiên đã chỉ trích gay gắt CEO Facebook và liên tục đặt dấu hỏi về sự tin cậy của đồng tiền Libra, vì Facebook thời gian qua dính vào quá nhiều các vụ bê bối.

Trong khi đó, dự án tiền số Libra lại liên quan trực tiếp tới các vấn đề về quyền riêng tư, chính sách tiền tệ, an ninh quốc gia cũng như sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, theo tài liệu được trình lên trước cuộc điều trần, CEO Facebook cũng thừa nhận mạng xã hội này đang thiếu trầm trọng niềm tin của người dùng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Đến nay, một số đối tác tài chính bao gồm Mastercard, Visa, PayPal và eBay đã rút lui khỏi dự án Libra. Tuy nhiên, Zuckerberg vẫn tiếp tục và hợp tác với một tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ, bao gồm các công ty đầu tư và phi lợi nhuận để hiện thực hiện.

Tại phiên điều trần, ông Zuckerberg cũng sẽ khẳng định công ty sẽ không tự ý phát triển dự án này cho đến khi đạt được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ong-chu-facebook-mark-zuckerberg-bi-dieu-tran-truoc-quoc-hoi-my