Ông chủ Facebook bị cáo buộc dùng tiền để vi phạm luật bầu cử Mỹ

Báo cáo mới của một công ty luật vì lợi ích công quốc gia cáo buộc rằng khoảng 500 triệu USD do CEO Facebook Mark Zuckerberg quyên góp đã được sử dụng để vi phạm luật bầu cử Mỹ năm nay.

CEO Facebook Mark Zuckerberg.

CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Theo báo cáo trên, số tiền của Zuckerberg được cung cấp cho các thành phố do đảng Dân chủ thống trị và các nỗ lực bầu cử của họ vì lợi ích cho ông Joe Biden. Theo đó, báo cáo cho rằng điều này đã vi phạm Đạo luật hỗ trợ bầu cử Mỹ (Help America Vote Act - HAVA). Đạo luật này yêu cầu các kế hoạch bầu cử của tiểu bang phải được đệ trình cho các quan chức liên bang để được phê duyệt, và yêu cầu tôn trọng sự bảo vệ bình đẳng bằng cách cung cấp mọi nguồn lực đồng đều cho tất cả các cử tri.

Báo cáo dài 39 trang do Dự án Amistad thuộc Hiệp hội Thosmas More biên soạn tuyên bố rằng phần lớn 500 triệu USD từ Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã được chuyển đến Trung tâm phi lợi nhuận Tech and Civic Life (CTCL).

Mặc dù được liệt kê là một tổ chức phi đảng phái, CTCL đã trài trợ cho các địa điểm thu thập phiếu bầu ở các khu vực pháp lý mà đảng Dân chủ có truyền thống thống trị và “coi luật bầu cử tiểu bang là những trở ngại và phiền toái cần được bỏ qua hoặc phá vỡ” – các tác giả cho biết.

“Việc cung cấp quỹ Zuckerberg-CTCL cho phép các thành trì của đảng Dân chủ này chi khoảng 47 USD cho mỗi cử tri, so với 4-7 USD cho mỗi cử tri ở các khu vực có truyền thống theo đảng Cộng hòa của bang (Wisconsin)” – báo cáo nói.

Báo cáo tuyên bố rằng một “mạng lưới được tài trợ tốt” gồm các quỹ và tổ chức phi lợi nhuận đã sử dụng sự bùng phát của virus corona mới nhằm biện minh cho việc chi hàng trăm triệu USD cho các quận và thành phố trên khắp bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với danh nghĩa là các cuộc bầu cử “an toàn”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ong-chu-facebook-bi-cao-buoc-dung-tien-de-vi-pham-luat-bau-cu-my-Kmxg7lJMR.html