Ông chủ các thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci, Balenciaga giàu cỡ nào

Tỷ phú Francois Pinault là nhà sáng lập tập đoàn thời trang Kering, sở hữu các thương hiệu cao cấp như Gucci hay Balenciaga. Ông hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 34,3 tỷ USD.

Tỷ phú Francois Pinault là một trong những người quyền lực nhất trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Theo Bloomberg, với khối tài sản trị giá 34,3 tỷ USD, ông là người giàu thứ 23 thế giới, và thứ nhì tại Pháp, chỉ sau ông chủ LVMH Bernard Arnault. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Francois Pinault là một trong những người quyền lực nhất trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Theo Bloomberg, với khối tài sản trị giá 34,3 tỷ USD, ông là người giàu thứ 23 thế giới, và thứ nhì tại Pháp, chỉ sau ông chủ LVMH Bernard Arnault. Ảnh: Reuters.

Pinault được sinh vào năm 1936 tại vùng Brittany, tây bắc nước Pháp. Công việc đầu tiên trong đời của ông là làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, khai thác gỗ của cha mình. Ảnh: Getty.

Năm 1963, ông thành lập một doanh nghiệp gỗ cho riêng mình tại tỉnh Rennes, Pháp. Năm 1988, công ty của ông được niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris, và đến năm 1990 thì tiến hành phân phối bán lẻ. Ảnh: Reuters.

Năm 1994, công ty mang tên Pinault Printemps Redoute sau khi sáp nhập một nhà bán lẻ và một chuỗi bách hóa lớn tại Pháp. Cũng trong năm đó, công ty mua được 42% cổ phần Tập đoàn Gucci, và dần tập trung kinh doanh các mặt hàng xa xỉ. Ảnh: Reuters.

Cuộc tranh giành Gucci giữa Francois Pinault và Bernard Arnault (ảnh) kéo dài đến 2 năm rưỡi. New York Times mô tả đây là cuộc chiến cay đắng nhất trong lịch sử LVMH. Ảnh: Getty.

Trong khoảng thời gian đó, tỷ phú Pinault cũng đã mua lại nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng như Yves Saint Laurent, Bottega Veneta hay Balenciaga. Ảnh: Getty.

Năm 2005, Francois Pinault đưa con trai mình, Francois-Henri Pinault (ảnh), lên kế thừa vị trí chủ tịch và CEO tập đoàn. Đến năm 2013, tập đoàn này chính thức có tên Kering. Ảnh: Reuters.

Vị tỷ phú thỉnh thoảng được thấy trong các trận đấu bóng đá ở Pháp. Ông sở hữu CLB bóng đá Stade Rennais đang chơi tại giải Ligue 1. Ảnh: L'Equipe.

Ông cũng tài trợ cho vận động viên bơi lội người Pháp Laure Manaudou. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú 83 tuổi này còn sở hữu vườn nho Chateau Latour, và nắm giữ cổ phần tại khu nghỉ dưỡng Vail Ski ở bang Colorado, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Năm 1998, Francois Pinault mua lại nhà đấu giá danh tiếng Christie's và nắm giữ vị trí chủ tịch từ năm 2017 đến nay. Christie's ra đời năm 1766, chuyên đấu giá các mặt hàng xa xỉ tại các thành phố lớn trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Francois Pinault còn được xem là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới. Ông chuyên đi sưu tầm những tác phẩm mang giá trị lịch sử. Ảnh: Reuters.

Phòng trưng bày nghệ thuật Palazzo Grassi ở thành phố Venice, Italy cũng do ông sở hữu. Ảnh: Reuters.

Mới đây, gia đình Pinault thông báo sẽ mở một phòng nghệ thuật đương đại, nơi trưng bày hơn 3.000 tác phẩm mà Francois Pinault sưu tập, tại tòa nhà Bourse du Commerce ở thủ đô Paris, Pháp. Tỷ phú Pinault đã chi 55 triệu để trang hoàng, cải tạo nơi này. Ảnh: Reuters.

Ông còn là bạn thân với cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Theo The Guardian, Francois Pinault là một trong số ít người có được số điện thoại cá nhân của ông Chirac. Ảnh: Reuters.

Vị tỷ phú người Pháp này cùng vợ mình gần đây đã bắt đầu kinh doanh du thuyền cao cấp, sang trọng. Ảnh: Getty.

Francois Pinault cũng sở hữu rất nhiều bất động sản, tiêu biểu là một biệt thự ở thủ đô London, Anh quốc, và một biệt thự khác ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Redfin.

Dù tuổi đã cao, hiện ông vẫn nắm chức chủ tịch tại Christie's và là chủ tịch danh dự của Kering. Ảnh: Reuters.

Minh Đức
Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-chu-cac-thuong-hieu-thoi-trang-xa-xi-gucci-balenciaga-giau-co-nao-post996930.html