Ông chủ buôn sứa người nước ngoài bị cướp 500 triệu đồng

Ngày 26-4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cướp tài sài, bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Phạm Văn Chung (24 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn) để tiếp tục điều tra, truy bắt tiếp các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 24-4, Công an TP Cẩm Phả nhận đơn trình báo của anh Zhou Peng Sinh (SN 1991, trú tại huyện Điện Bạch, TP Mạo Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về việc bị một nhóm đối tượng cướp 500 triệu đồng và 1 hộ chiếu tại khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả.

Công an TP Cẩm Phả phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) khẩn trương xác minh vụ việc. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định anh Zhou Peng Sinh là thương lái buôn bán sứa từ Việt Nan về Trung Quốc. Quá trình làm ăn có quen Nguyễn Văn Tâm. Ngày 23-4, Sinh cùng Vũ Thị Huệ (25 tuổi, trú tại khu 10. Phường Hà An, thị xã Quảng Yên) từ Móng Cái về Cẩm Phả để gặp Tâm bàn chuyện làm ăn và có cầm theo 520 triệu đồng để mua sứa. Tâm và Huệ đều biết Sinh cầm số tiền trên. 17h cùng ngày Sinh cùng Huệ đến TP Cẩm Phả gặp Tâm để Tâm đưa ra đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn mua sứa.

Khi gặp Tâm tại khu vực Bến Do (phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả), Tâm bảo với Sinh không thuê được tàu ra đảo. Rồi dẫn Sinh và Huệ đến khách sạn Thảo Ly, phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả) để lấy phòng nghỉ. Tâm đưa Sinh và Huệ đi ăn tối. Ăn xong, Tâm đưa Sinh và Huệ về khách sạn nghỉ và dặn 5h ngày 24-4 có tàu đón ra đảo. Đúng hẹn, 5h ngày 24-4, Tâm lên phòng nghỉ rủ Sinh và Huệ đi cùng. Sinh bảo Tâm gọi taxi cùng xuống bến tàu phường Cẩm Thủy.

Tại đây Tâm đang dẫn Huệ và Sinh đi bộ lòng vòng thì bất ngờ có 4 đối tượng bịt khẩu trang đi trên 2 xe máy dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Sinh và cướp mất chiếc túi Sinh đeo trên người, trong túi có 500 triệu đồng và 1 quyển hộ chiếu mang tên Sinh.

Sau một thời gian xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm cướp bịt mặt trên và đã bắt được 2 đối tượng là Tâm và Chung. Tại cơ quan Công an, chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp 430 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Tuấn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ong-chu-buon-sua-nguoi-nuoc-ngoai-bi-cuop-500-trieu-dong-488335/