Ông chủ Amazon mang 'giấc mơ vui' tới cho người nghèo

'Giấc mơ vui' đã đến với những người vô gia cư và có thu nhập thấp khi nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jeff Bezos của Tập đoàn Thương mại điện tử Amazon gần đây đã công bố lập quỹ từ thiện trị giá 2 tỷ USD để giúp đỡ họ.

Lời thông báo này được ông chủ của “người khổng lồ” thương mại điện tử đưa ra sau một năm đề nghị mọi người trên mạng xã hội gợi ý về cách thức sử dụng khối tài sản cá nhân của mình cho mục đích từ thiện…

Trong dòng trạng thái đăng trên Twitter mới đây, người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos cho biết, ông cùng vợ mình là MacKenzie Bezos quyết định lập quỹ từ thiện trị giá 2 tỷ USD nhằm giúp đỡ các gia đình vô gia cư và tạo ra mạng lưới trường mầm non phi lợi nhuận tại những cộng đồng dân cư có thu nhập thấp. Ông cho biết, quỹ từ thiện mang tên Bezos Day One do ông và vợ thiết lập sẽ tập trung vào hai vấn đề chính. Việc đầu tiên sẽ tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ người vô gia cư để hỗ trợ thực phẩm và chỗ ở cho những gia đình trẻ. Vấn đề thứ hai là xây dựng một mạng lưới các trường mầm non chất lượng cao, học bổng toàn phần theo phương pháp Monstessori (phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em thông qua giác quan kèm theo các đồ dùng học tập được thiết kế đặc biệt) tại khu vực dân cư có thu nhập thấp. Tỷ phú Jeff Bezos cho biết: "Chúng tôi sẽ áp dụng tại đây các nguyên tắc đã giúp Amazon phát triển. Những đứa trẻ sẽ là khách hàng của chúng tôi”.

 CEO của Amazon Jeff Bezos cùng vợ lập Quỹ Bezos Day One hỗ trợ người vô gia cư và có thu nhập thấp. Ảnh: Reuters.

CEO của Amazon Jeff Bezos cùng vợ lập Quỹ Bezos Day One hỗ trợ người vô gia cư và có thu nhập thấp. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, trên Twitter, Jeff Bezos đã xin lời khuyên về việc phải làm cách nào để có thể sử dụng khối tài sản cá nhân hiệu quả nhất với mục tiêu giúp đỡ mọi người. Ở thời điểm đó, CEO Amazon nói rằng ông đang quan tâm tới các dự án giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhưng cũng mang lại hiệu quả dài hạn.

Nhận xét về quỹ từ thiện 2 tỷ USD của ông chủ Amazon, Avo Makdessian, Giám đốc Trung tâm Học tập sớm của Quỹ cộng đồng Thung lũng Silicon khẳng định, món quà này của Jeff Bezos là một trong những khoản từ thiện cá nhân lớn nhất dành cho các trường mẫu giáo. Cũng giống như hầu hết các quyết định đầu tư trước đây của nhà sáng lập Amazon, việc mở quỹ hỗ trợ các trường mẫu giáo cũng được căn cứ vào những cơ sở dữ liệu và khoa học. Avo Makdessian cho biết, các nghiên cứu cho thấy 90% sự phát triển não bộ của trẻ xảy ra trước năm 5 tuổi, nhưng hầu hết những món quà từ thiện lại được dành cho mục tiêu giáo dục trẻ lớn hơn.

Được thành lập năm 1994, Amazon đã có quá trình phát triển rực rỡ khi chuyển mình từ một cửa hàng bán sách trực tuyến vào năm 1995 thành tập đoàn thương mại điện tử đa quốc gia như hiện nay. Đầu tháng 9 vừa qua, theo Reuters, Amazon đã trở thành công ty thứ hai của Mỹ chạm mốc 1.000 tỷ USD (sau Apple) nhờ giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong thời gian gần một năm trở lại đây. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này khiến nhà sáng lập kiêm CEO Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới.

Việc lập quỹ từ thiện Bezos Day One cho thấy bước tiến lớn của nhà sáng lập Amazon trong hoạt động từ thiện, dù cho số tiền mà ông Jeff Bezos bỏ ra ít hơn nhiều so với các tỷ phú khác. Với tài sản cá nhân gần 164 tỷ USD theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), CEO Amazon được xem là khá im hơi lặng tiếng trong hoạt động từ thiện của thế giới. Cho đến bây giờ, Jeff Bezos chỉ mới có những bước đi nhỏ trong hoạt động từ thiện. Quỹ Bezos Family được mọi người biết đến là quỹ hỗ trợ giáo dục cho trẻ em lại chủ yếu được tài trợ bằng số tiền từ cổ phần của cha mẹ Jeff Bezos tại Amazon. Bên cạnh đó, Jeff Bezos và gia đình ông còn có các khoản đóng góp, bao gồm quà tặng cho Đại học Princeton và Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson của Mỹ, theo tờ Chronicle of Philanthropy.

Theo Bloomberg, David Callahan, người sáng lập trang web Inside Philanthropy, chuyên phân tích về hoạt động từ thiện, cho biết: “Tôi không ngạc nhiên khi người giàu nhất thế giới cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc về việc làm từ thiện”. “Với khối tài sản lớn như vậy, điều duy nhất bạn có thể làm là cho nó đi, trừ khi bạn muốn chính phủ lấy một nửa số tiền đó thông qua thu thuế", David Callahan nhấn mạnh.

Sự “im lặng” của Jeff Bezos trong hoạt động từ thiện tương phản hoàn toàn với các tỷ phú khác như Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Bill Gates và CEO của Facebook Mark Zuckerberg. Ông chủ của Microsoft Bill Gates đã quyên tặng hàng chục tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates do ông sáng lập. Còn tỷ phú Mark Zuckerberg cũng cam kết sẽ quyên góp 99% cổ phần tại Facebook cho từ thiện. Bên cạnh đó, khoảng 184 cá nhân và gia đình giàu có nhất thế giới, gồm cả tỷ phú Elon Musk của Hãng Tesla đã gia nhập The Giving Pledge (Cam kết cho đi) để cho đi ít nhất một nửa tài sản của họ.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ong-chu-amazon-mang-giac-mo-vui-toi-cho-nguoi-ngheo-549714