Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

 Ông Chẩu Văn Lâm tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Thành Công.

Ông Chẩu Văn Lâm tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Thành Công.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Sáng nay (15/10), đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Trong chương trình làm việc, đại hội đã công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Chẩu Văn Lâm tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Chẩu Văn Lâm sinh ngày 16/4/1967; quê quán xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Chẩu Văn Lâm từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, ông Chẩu Văn Lâm được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,42%.

Đại hội cũng công bố kết quả bầu 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Gồm bà Lê Thị Kim Dung được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Bà Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 10/2/1974; quê quán, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Sơn sinh ngày 18/5/1970; quê quán huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn Tiến sỹ Khoa học giáo dục.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày 26/8, ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, ông Sơn là Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 48 đồng chí; công bố danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 13 đồng chí; công bố chức danh Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đào Thanh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-chau-van-lam-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-tuyen-quang-d275219.html