Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Cao Tiến Dũng (phải). (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ông Cao Tiến Dũng (phải). (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Nai tổ chức hội nghị không thường kỳ bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, sáng 30/8, ông Cao Tiến Dũng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cũng bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Thái Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định điều động, luận chuyển cán bộ. Cụ thể, điều động ông Đào Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Định Quán, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều động ông Nguyễn Trung Thành, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đến công tác tại Huyện ủy huyện Tân Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Phú, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Phú đến nhận công tác tại Huyện ủy Đinh Quán, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Định Quán nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đối với 6 cán bộ gồm: ông Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy Tân Phú; ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế; ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công bố quyết định của Ban Bí thư việc chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; chuẩn y quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ ngày 1/9/2019./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-cao-tien-dung-duoc-bau-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-uy-dong-nai/592800.vnp