Ông Calisto ngạc nhiên khi Công Phượng sang Bỉ thi đấu

Những thông tin chuyển nhượng của hai cầu thủ là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng khiến cựu HLV tuyển Việt Nam hết sức bất ngờ.

HLV Henrique Calisto bây giờ đã không còn làm huấn luyện viên nữa. Ông vừa có chuyến trở lại Việt Nam để thăm những người bạn cũ ở CLB Long An. Trước đó, ông xin nghỉ làm giám đốc kỹ thuật của đội Đại Liên Shide ở Trung Quốc.

Trở về Bồ Đào Nha nhưng ông Calisto không quên để lại những mối liên hệ từ Việt Nam. Ông vẫn còn rất quan tâm đến bóng đá ở nơi mình gắn bó hơn 10 năm với công tác huấn luyện. Những cầu thủ ông từng huấn luyện giờ đã trở thành huấn luyện viên.

Ông Henrique Calisto vẫn thường trở lại Việt Nam và chứng kiến sự thay đổi của nền bóng đá. Ảnh: Hồng Linh.

Ông Henrique Calisto vẫn thường trở lại Việt Nam và chứng kiến sự thay đổi của nền bóng đá. Ảnh: Hồng Linh.

Bóng đá Việt Nam đã thay đổi, nhiều cầu thủ Việt Nam đang tiến ra châu Âu. Trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, ông thầy sinh năm 1953 hỏi: “Vụ chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu sao rồi? Tôi nghe nói cậu ấy chuẩn bị sang Áo thi đấu”.

“Đó là một hậu vệ cánh trái rất tốt, tôi hy vọng cậu ấy có thể trải nghiệm bóng đá châu Âu”. Tuy nhiên, khi biết thương vụ chuyển nhượng Văn Hậu sang đội Austria Wien không có tiến triển, ông hơi bất ngờ. Nhiều khả năng, Hậu sẽ tiếp tục chơi cho Hà Nội hết mùa giải 2019.

Cựu HLV tuyển Việt Nam hào hứng khi biết một cầu thủ khác sắp sang châu Âu thi đấu. Đó là Công Phượng của HAGL. Ông có chút ngạc nhiên khi Phượng chơi ở giải đấu hàng đầu nước Bỉ. Công Phượng sẽ khoác áo đội Sint Truidense V.V thuộc giải Jupiler Pro League.

Vụ chuyển nhượng theo dạng cho mượn của HAGL với đội bóng nước Bỉ sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tại TP.HCM. Công Phượng sẽ chơi bóng ở đây trong vòng một năm. Một đội bóng khác cũng mời Phượng thử việc là đội Clermont Foot 63 ở giải Ligue 2 tại Pháp.

Đoàn Văn Hậu là cái tên khiến ông Calisto bất ngờ nếu sang Áo thi đấu.

Những thông tin cập nhật về bóng đá Việt Nam được ông Calisto rất chú ý. Ông hứa sẽ theo dõi và muốn cập nhật tình hình bóng đá Việt Nam khi trở về Bồ Đào Nha sinh sống. Mỗi dịp quay lại Việt Nam, ông mới có thời gian nghe bạn bè và học trò cũ tâm sự.

Ông Calisto cho biết thỉnh thoảng ông lên sóng truyền hình làm bình luận viên một số trận đấu khi được mời. Sau hơn 38 năm làm công tác huấn luyện, ông dành đa số thời gian bên gia đình và các cháu nhỏ. Con trai ông Calisto đang làm môi giới cầu thủ và có một số lần sang Việt Nam làm việc.

Không phải Công Vinh, HLV Calisto yêu quý ai nhất thế hệ 2008? Ông Ngô Lê Bằng, người từng phụ trách công tác phiên dịch cho huấn luyện viên Henrique Calisto tiết lộ về cầu thủ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu quý nhất.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-calisto-ngac-nhien-khi-cong-phuong-sang-bi-thi-dau-post963103.html