Ông bố bạo hành con trai bất ngờ rút kháng cáo sau khi nghe chủ tọa phân tích

Nạn nhân trong vụ án chính là con trai của Nam, cháu Trần Nguyên K, SN 2008. Thấy K với những vết thương trên khắp cơ thể, dư luận bất bình...

Sau phiên tòa sơ thẩm, Trần Hoài Nam, SN 1983, trú tại quân Ba Đình, Hà Nội, kháng cáo mong HĐXX phúc thẩm giảm án cho mình.

Anh ta trình bày rằng, muốn được sớm trở về để bù đắp cho cậu con trai mà mình đã bạo hành. Tuy nhiên, vị chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho hay, HĐXX sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để ra phán quyết với các bị cáo.

Lần xửa này, anh ta cũng không đưa ra được tình tiết mới nên tòa khó cân nhắc, xem xét. Do đó, Nam đã bất ngờ rút đơn kháng cáo vì biết, kết quả xử phúc thẩm có thể không như ý.

Trước đó, ngày 31-8, TAND quận Cầu Giấy, xét xử Nam và vợ - Phạm Thị Tú Trinh, SN 1983 - trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”, "Hành hạ con"...

Nạn nhân trong vụ án chính là con trai của Nam, cháu Trần Nguyên K, SN 2008. Thấy K với những vết thương trên khắp cơ thể, dư luận bất bình. CQCA làm rõ, năm 2007, Nam kết hôn với chị Nguyễn Thúy N, SN 1983 và có hai đứa con là cháu K và Trần Khánh Đ, SN 2001.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Tháng 8-2014, họ ly hôn và Nam là người nuôi dưỡng cháu K. Hai bố con đã về sống tại nhà bố mẹ Nam ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Hai năm sau, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh và hai người cùng cháu K chuyển ra sinh sống ở quận Ba Đình. Tháng 8-2016, cháu K bị vợ chồng Nam cho nghỉ học nhằm cách ly không cho cháu gặp mẹ đẻ và ông bà nội.

Do con trai nghịch ngợm và không nghe lời, Nam cùng Trinh đã nhiều lần đánh cháu. Nam dùng muỗng bằng inox đánh vào đầu con mình, dùng móc quần áo bằng nhôm duỗi ra, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào tay, chân và người cháu K. Thậm chí Nam dùng tay tát vào mặt con, dùng chân đá, đạp vào người gây nhiều thương tích rách da chảy máu.

Những lần Nam đánh cháu K, Trinh đều có mặt và biết sự việc. Nhưng người mẹ kế này đã không can ngăn mà cũng hùa theo, nhiều lần chửi mắng, xưng hô “mày tao” và dùng tay tát vào mặt cháu bé.

Một tuần, Nam đánh con 3 lần. Cùng với chồng, Trinh cũng đánh con riêng của chồng. Đáng chú ý, từ tháng 9-2017, Nam và Trinh thống nhất không cho cháu K cắt tóc, đi chơi, đi ra ngoài, nhiều lần phạt cháu ngủ ngoài phòng khách, thậm chí bỏ mặc cháu ngủ dưới nền nhà…

Sợ hãi, K bỏ trốn khỏi nơi trọ, bắt xe bus về nhà ông bà nội. Phát hiện cháu mình có hàng loạt vết thương, ông bà đã trình báo công an. Nam, Trinh lần lượt ra đầu thú.Sau những lần ra tay đánh con trai mình, vợ chồng Nam, Trinh đã gây tổn hại sức khỏe cho thằng bé là 24%. Vì vậy, cặp vợ chồng này bị truy tố về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”.

HĐXX sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy tuyên Nam 2 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ con”, 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù. Trinh 2 năm tù về tội “Hành hạ con”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ong-bo-bao-hanh-con-trai-bat-ngo-rut-khang-cao-sau-khi-nghe-chu-toa-phan-tich-126766.html