Ông Bijay Kumar - Người Ấn Độ nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại của Việt Nam

Hai nhà báo Ấn Độ với những tác phẩm xuất sắc viết về Việt Nam đã được vinh danh trong chương trình Vietnam Evening tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam và Câu lạc bộ Báo chí nước ngoài tại New Delhi (Ấn Độ).

Đại sứ Phạm Sanh Châu tặng hoa cho ông S. Venkat - Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí nước ngoài thường trú ở Ấn Độ tối 19/6. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Đại sứ Phạm Sanh Châu tặng hoa cho ông S. Venkat - Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí nước ngoài thường trú ở Ấn Độ tối 19/6. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Vietnam Evening không chỉ là sự kiện chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mà còn là dịp tri ân, vinh danh người làm báo khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Chương trình diễn ra vào tối 19/6 có sự tham dự của gần 150 nhà báo Ấn Độ và quốc tế thường trú tại New Delhi và nhiều quan khách, với mục tiêu quảng bá những thành tựu đối ngoại, kinh tế - xã hội và những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã đánh giá cao vai trò của các nhà báo hai nước trong việc vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện. Đại sứ cũng dành lời cảm ơn chân thành tới các nhà báo Ấn Độ cũng như các nhà báo quốc tế thường trú tại New Delhi đã đem tới cho độc giả thế giới góc nhìn khách quan, tích cực về thành tựu đổi mới, cơ hội đầu tư, hợp tác thương mại cũng như những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Gần 150 nhà báo Ấn Độ và quốc tế thường trú tại New Delhi và nhiều quan khách đã tham dự Vietnam Evening. Ảnh: ĐS Phạm Sanh Châu

Thay mặt Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương), Đại sứ Phạm Sanh Châu đã trao tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại cho ông Bijay Kumar - Tổng thư ký Hội hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ, tác giả cuốn sách “Hồ Chí Minh trong mắt người dân Ấn Độ” và nhà báo Surajeet Das Gupta, tác giả bài viết “Cơ hội rộng mở cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Việt Nam” đăng trên báo Business Standard.

Trong khuôn khổ Vietnam Evening cũng đã diễn ra chuỗi các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Ấn như lễ ra mắt học bổng của Đại sứ Việt Nam dành cho các sinh viên muốn theo học tại Ấn Độ, ra mắt đường bay thẳng Ấn Độ - Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Việt Nam...

Phi Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-bijay-kumar-nguoi-an-do-nhan-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-cua-viet-nam-80484.html