Ông Biden vận động được gấp rưỡi tiền so với TT Trump trong tháng 5

Số tiền mà chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump quyên được trong tháng 5 bằng 2/3 đối thủ Joe Biden.

The Center Square dẫn báo cáo tài chính nộp cho Ủy ban bầu cử Liên bang ngày 20/6 cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden kêu gọi được 37 triệu USD trong tháng 5, nhiều hơn 39% so với số tiền mà chiến dịch Tổng thống Trump vận động được là 24,9 triệu USD.

Số tiền bỏ ra cho các hoạt động tranh cử từ phía ông Biden là 24,5 triệu USD trong khi các chiến dịch của ông Trump tiêu tốn 11,7 triệu USD, tức ít hơn 71% so với đối thủ của mình.

Về tiền mặt, tính đến 31/5, quỹ vận động tranh cử của Tổng thống Trump có 108,1 triệu USD, nhiều hơn 27% so với 82,4 triệu USD của quỹ phía ông Biden. Các chiến dịch của ông Trump đã kêu gọi được nhiều hơn quỹ của ông Biden 28,6% từ đầu năm 2017 (287,5 triệu so với 215,4 triệu USD).

Số tiền ủng hộ cho những chiến dịch vận động gây quỹ của Joe Biden giảm 15,3% trong khoảng thời gian tháng 4 đến tháng 5/2020 (37 triệu so với 43,7 triệu USD), trong khi Tổng thống Trump kêu gọi được nhiều hơn gần gấp đôi - 47,2% (gần 25 triệu so với khoảng 17 triệu USD).

 Joe Biden (trái) và Tổng thống Trump (phải). Ảnh: CNN.

Joe Biden (trái) và Tổng thống Trump (phải). Ảnh: CNN.

Tổng số tiền gây quỹ từ các chiến dịch của ông Trump là 287,5 triệu USD, cao thứ ba so với các ứng viên tổng thống khác tính tới thời điểm này trong 4 cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gần nhất. Người duy nhất huy động được nhiều hơn ông Trump là cựu tổng thống Barack Obama, người đã kêu gọi được 375,4 triệu USD cùng kỳ 2008 và 305,4 triệu USD cùng kỳ năm 2012 (đã điều chỉnh theo tỷ giá lạm phát).

Tổng số tiền mà Tổng thống Trump và ông Biden kêu gọi được là gần 318 triệu USD, cao thứ 3 trong số 4 kỳ tranh cử tổng thống gần nhất.

Vào thời điểm này của cuộc chạy đua năm 2008, cựu tổng thống Obama và đối thủ John McCain đã vận động được tổng cộng gần 533 triệu USD (chiếu theo tỷ lệ lạm phát). Ông Obama và Mitt Romney kêu gọi được tổng số tiền gần 448 triệu USD vào năm 2012 trong khi con số mà ông Trump và bà Hillary Clinton vận động được năm 2016 là gần 318 triệu USD.

Đại Hoàng

Theo Center Square

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-van-dong-duoc-gap-ruoi-tien-so-voi-tt-trump-trong-thang-5-post1101912.html