Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

Biden cho rằng, ông và Tổng thống Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống đương nhiệm vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nói với các phóng viên khi lên máy bay khởi hành từ Maryland đến Delaware hôm 6/10 rằng, cuộc tranh luận tổng thống giữa 2 ứng cử viên diễn ra vào tuần tới nên bị hủy bỏ nếu Tổng thống Trump vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Tôi nghĩ nếu ông ấy (Trump-ND) vẫn còn mắc Covid-19, thì chúng ta không nên có một cuộc tranh luận”, ông Biden nói.

Ông Joe Biden tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm 29/9. Ảnh: Fox News

Ông Joe Biden tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm 29/9. Ảnh: Fox News

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo rằng, ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/10, 3 ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Biden.

Ngoài Tổng thống Trump, nhiều quan chức khác trong Nhà Trắng cũng được chẩn đoán mắc Covid-19, bao gồm Giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien, cố vấn hàng đầu Hope Hicks, cựu cố vấn Kellyanne Conway, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel.

Ông Biden đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hôm 6/10 và có kết quả âm tính.

Cựu Phó Tổng thống Biden cho biết, ông hy vọng có thể tranh luận với Tổng thống Trump, tuy nhiên nói rằng, cần phải tuân theo những quy định phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Tuyên bố trên của ông Biden dường như mâu thuẫn với thông tin từ cố vấn chiến dịch tranh cử Symone Sanders. Theo đó, ứng viên đảng Dân chủ sẽ xuất hiện tại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai ngay cả khi ông Trump không thể tham dự.

“Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump có thể tham gia. Chúng tôi hy vọng ông ấy đủ điều kiện sức khỏe để có thể tham gia và điều này còn tùy thuộc vào các bác sỹ của ông ấy đánh giá như thế nào. Nhưng ông Joe Biden sẽ tới cuộc tranh luận”, cố vấn Symone Sanders nói.

Tối 5/10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và quay lại Nhà Trắng để tiếp tục điều trị Covid-19. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, ông rất mong đợi để tranh luận với Biden và thể hiện cảm xúc tuyệt vời trong một loạt các bài đăng trên Twitter.

“Tôi mong đợi buổi tranh luận vào tối 15/10 ở Miami. Nó sẽ rất tuyệt vời”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở thành phố Miami, bang Florida./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-biden-tuyen-bo-khong-tranh-luan-neu-tong-thong-trump-van-mac-covid-19-784117.vov