Ông Biden từng khuyên Tổng thống Obama hoãn tiêu diệt bin Laden

Cựu phó tổng thống đã đề nghị ông Obama nên đợi thêm trước khi ra lệnh thực hiện chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda vào năm 2011.

“Joe đã cân nhắc về chiến dịch này”, ông Obama viết trong A Promised Land, quyển hồi ký sắp ra mắt.

Cuốn hồi ký của ông Obama sẽ được xuất bản vào ngày 17/11. Tờ Guardian được tiếp cận nội dung quyển sách này.

 Ông Joe Biden đã khuyên cựu Tổng thống Obama nghĩ kĩ trước khi ra lệnh tiêu diệt bin Laden năm 2011. Ảnh: Reuters.

Ông Joe Biden đã khuyên cựu Tổng thống Obama nghĩ kĩ trước khi ra lệnh tiêu diệt bin Laden năm 2011. Ảnh: Reuters.

Trong sách, cựu tổng thống kể lại cuộc thảo luận về nhiệm vụ đột kích của đội đặc nhiệm SEAL mà ông ra lệnh. Chiến dịch vẫn diễn ra như dự định tại Abbottabad, Pakistan, vào đầu tháng 5/2011.

Ông Obama viết rằng phó tổng thống của ông mặc dù khuyên ông hãy cân nhắc, nhưng vẫn ủng hộ quyết định tiến hành cuộc truy quét bin Laden.

Việc ông Biden có phản đối cuộc đột kích hay không là một vấn đề gây tranh cãi trên chính trường Mỹ. Trong cuộc bầu cử năm nay, các quảng cáo của đảng Cộng hòa tuyên bố ông Biden hoàn toàn phản đối việc triệt hạ bin Laden.

Ông Biden sẽ tiếp bước ông Obama trở thành người đứng đầu Nhà Trắng vào tháng 1.

Ông Biden nói trong cuộc thảo luận đó, ông đã khuyên cựu Tổng thống Obama nên cân nhắc. Ông Biden cũng cho biết sau đó, ông đã nói cựu Tổng thống Obama hãy "làm theo bản năng".

Trong hồi ký, ông Obama kể lại tương tự những gì các trợ lý cấp cao khác có mặt trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng cách đây 9 năm nói. Họ cho biết ông Biden đã khuyên Tổng thống Obama nên thận trọng.

Ông Obama viết rằng cựu Phó tổng thống Biden lo ngại về “hậu quả to lớn nếu thất bại” và khuyên tổng thống “nên hoãn lại bất kỳ quyết định nào cho đến khi cộng đồng tình báo chắc chắn bin Laden đang ở trong khu nhà”.

Sau đó, một đội SEAL của Hải quân Mỹ đã bay từ Afghanistan đến Pakistan và bắn chết thủ lĩnh al-Qaeda, kẻ chủ mưu vụ tấn công 11/9.

“Như mọi quyết định quan trọng mà tôi đã đưa ra khi là tổng thống”, ông Obama viết, “Tôi đánh giá cao việc Joe sẵn sàng đi ngược suy nghĩ đám đông và đặt những câu hỏi khó, nhằm cho tôi không gian cần thiết để cân nhắc về quyết định đó”.

Cựu tổng thống cũng viết rằng giữa cuộc thảo luận căng thẳng trong Phòng tình huống, với đội SEAL đang chờ ở Jalalabad, Afghanistan, bản thân ông xem cuộc đột kích này là quyết định 50-50.

Giám đốc CIA lúc đó Leon Panetta, Cố vấn An ninh nội địa John Brennan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mike Mullen ủng hộ cuộc đột kích, ông Obama cho biết.

Ông Brennan đã gọi quyết định truy lùng bin Laden của cựu Tổng thống Obama là một trong những “quyết định dũng cảm nhất bất kỳ tổng thống nào từng đưa ra”.

Ông Obama không viết về các cuộc trò chuyện sau đó với ông Biden. Tuy nhiên, khi kể về những gì xảy ra ngay sau quyết định tiêu diệt bin Laden, ông Obama viết: “Khi máy bay trực thăng cất cánh, Joe đặt một tay lên vai tôi và siết chặt. ‘Chúc mừng sếp’”.

Zing từ Mỹ: Nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi để ông Biden nhận tin tình báo Một số tiếng nói trong đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Donald Trump để tổng thống tân cử Joe Biden tiếp cận thông tin tình báo, trong khi ông Trump tiếp tục không nhận thua.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-tung-khuyen-cuu-tong-thong-obama-hoan-tieu-diet-bin-laden-post1152639.html