Ông Biden trấn an NATO: Mỹ đã trở lại

Tổng thống Mỹ Joe Biden hào hứng tuyên bố với các đối tác châu Âu trong khối NATO rằng: 'Hoa Kỳ đã trở lại'.

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ đã trở lại trên trường quốc tế. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định quyết tâm củng cố và duy trì địa vị lãnh đạo thế giới của Mỹ, thể hiện quan điểm hoàn toàn khác biệt với người tiền nhiệm Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một chính trị gia theo trường phái thực dụng. Ông này đã rút Mỹ khỏi hầu hết các tổ chức và hiệp ước quốc tế, bởi ông nhận thấy những điều này không mang lại lợi ích gì (nhìn thấy được) đối với Hoa Kỳ, mà còn khiến Mỹ phải đóng góp rất nhiều tiền của.

Ông Trump cũng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với hầu hết các đồng minh chủ chốt ở châu Âu trong khối NATO và các đối tác khác ở châu Á.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Donald Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Donald Trump

Người tiền nhiệm của ông Biden đã không ít lần đe dọa rút quân Mỹ khỏi châu Âu nếu các đồng minh như Đức không tăng thêm phần đóng góp để mua lấy “cái ô bảo vệ của Mỹ” hoặc đòi Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia phải tăng thêm ngân sách chi phí cho sự hiện diện của Quân đội Mỹ ở các nước này.

Sau sự ra đi của Donald Trump, ông chủ mới của Nhà Trắng đã trấn an các đồng minh của mình. "Tôi nói với tất cả mọi người: Nước Mỹ đã trở lại! Liên minh Xuyên Đại Tây Dương đã trở lại và chúng tôi sẽ không quay đầu" - từ Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với hội nghị.

Ông Joe Biden nhấn mạnh rằng, liên minh giữa Hoa Kỳ và châu Âu đã, đang và sẽ phải là "mối quan hệ then chốt" trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương và trên trường thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh NATO theo Điều 5 trong Hiến chương của Liên minh.

"Chúng tôi hoàn toàn trung thành với liên minh NATO của mình và chúng tôi sẽ luôn tuân thủ Điều 5 (Hiến chương NATO), trong đó nói rằng tấn công vào một nước là tấn công tất cả chúng ta" - ông Biden nói tại Hội nghị An ninh Munich trong khuôn khổ trực tuyến video.

Ông Biden cũng bày tỏ quan điểm rằng Nga đang có những hành động tấn công nhằm vào phương Tây, tìm cách phá hoại quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của Mỹ với các đồng minh NATO và sự đoàn kết của châu Âu.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng, ông không muốn đưa thế giới trở lại tình trạng tương tự như thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo ông, mong muốn của Hoa Kỳ là một thế giới trong đó mọi người đều có thể xác định con đường phát triển của mình, mà không bị đe dọa sử dụng vũ lực.

Cùng với tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, các Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Đức, Anh và Hoa Kỳ trong cuộc họp trực tuyến hôm 19/02 cũng đã nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa liên minh quân sự NATO và đảm bảo để liên minh phù hợp với thực tiễn chiến lược ngày nay, dựa trên những khuyến nghị của nhóm chuyên gia phân tích NATO.

Các Bộ trưởng Ngoại giao của "Bộ ba châu Âu" và Hoa Kỳ tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải thảo luận về tình hình ở Trung Đông, Yemen, Iraq, Myanmar, cũng như các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, biến đổi khí hậu và đại dịch coronavirus.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ong-biden-tran-an-nato-my-da-tro-lai-3427897/