Ông Biden sẽ thành tổng thống, nhưng bà Harris mới làm nên lịch sử

Bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ California, làm nên lịch sử một lần nữa khi sắp trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ, đồng thời là người gốc Á đầu tiên nắm giữ chức vụ.

Cuộc gọi của bà Harris và ông Biden lúc nghe tin đắc cử Bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ California, đã gọi điện cho ông Joe Biden để ăn mừng chiến thắng của cả hai trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Kamala Harris là người đồng hành tranh cử của ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống, ứng viên đảng Dân chủ, trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Ông Biden đã được các hãng tin tức tuyên bố là người chiến thắng hôm 7/11.

Trong hai năm tới, nếu mà Nancy Pelosi tiếp tục là chủ tịch Hạ viện, vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách kế nhiệm ông Biden đều sẽ là phụ nữ.

"Cuộc bầu cử này không chỉ là chuyện Joe Biden hoặc tôi", bà nói trên Twitter sau tuyên bố của các hãng tin. "Đó là chuyện linh hồn của nước Mỹ và sự sẵn sàng chiến đấu vì điều đó. Chúng ta còn rất nhiều việc ở phía trước. Hãy bắt đầu".

 Bà Kamala Harris là người đồng hành tranh cử của ông Joe Biden trong chiến dịch có khẩu hiệu "Chiến đấu để tìm lại linh hồn đất nước". Ảnh: Reuters.

Bà Kamala Harris là người đồng hành tranh cử của ông Joe Biden trong chiến dịch có khẩu hiệu "Chiến đấu để tìm lại linh hồn đất nước". Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng khác, bà chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bà nói chuyện điện thoại với tổng thống đắc cử. "Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã làm được, Joe. Anh sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ", bà nói trong video.

Khi ông Biden công bố bà Harris, 56 tuổi, là người đồng hành tranh cử của mình vào tháng 8, ông nói, "Nếu người dân của đất nước này trao cho tôi và Kamala chức vụ tổng thống và phó tổng thống trong bốn năm tới, chúng tôi sẽ nhận lấy một quốc gia đang gặp khủng hoảng, một quốc gia bị chia rẽ và một thế giới hỗn loạn. Chúng tôi sẽ không có giây phút để lãng phí. Đó là điều đã dẫn tôi đến Kamala Harris".

Bà Harris, có mẹ là người Ấn Độ và cha là người Jamaica, đã đạt được một số cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của mình. Bà là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên được bầu làm chưởng lý hạt San Francisco, phục vụ từ năm 2004 đến năm 2010.

Năm 2011, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên và cũng là người gốc Á đầu tiên giữ chức vụ tổng chưởng lý bang California.

Bà Harris là thượng nghị sĩ đại diện cho California từ năm 2016, là người phụ nữ da đen thứ hai và là người gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử thượng viện Mỹ.

Trước khi trở thành "phó tướng" của ông Biden, bà Harris đã tham gia cuộc đua để giành lấy đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm nay.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-se-thanh-tong-thong-nhung-ba-harris-moi-lam-nen-lich-su-post1150767.html