Ông Biden sẽ phải phục hồi kinh tế Mỹ trong điều kiện thiếu sự ủng hộ từ Quốc hội

Đến thời điểm này, đảng Cộng hòa (Mỹ) chưa thể hiện thiện chí về gói cứu trợ kinh tế quy mô lớn mà đảng Dân chủ đưa ra.

Ông Joe Biden trong bài phát biểu tại Wilmington, bang Delaware ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Joe Biden trong bài phát biểu tại Wilmington, bang Delaware ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Có những thông tin trái chiều về thực trạng nền kinh tế Mỹ. Một mặt, đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn, với số ca mắc mới tăng mạnh trong 10 ngày trở lại đây khi mùa đông đến. Bên cạnh đó, cũng có diễn biến tích cực khi tỉ lệ thất nghiệp giảm, hoạt động sản xuất và lĩnh vực bất động sản khởi sắc trở lại.

Chính hai xu thế này khiến rất khó đoán định đâu là thực trạng kinh tế Mỹ mà ông Joe Biden sẽ tiếp quản nếu được xác nhận thắng cử và lên nắm quyền tại Nhà Trắng vào ngày 20/1/2021.

COVID-19 vẫn là gánh nặng với nước Mỹ. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có thể chống chọi với các đợt bùng phát dịch mới mà không cần đóng cửa hay không. Đa phần các bang và chính quyền địa phương đều đang áp dụng cách tiếp cận như chỉ dừng những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ như ăn uống trong quán bar, nhà hàng.

Ít có khả năng xảy ra tình trạng đóng cửa tràn lan, trên diện rộng như hồi đầu năm, nhưng hệ quả kinh tế mà đại dịch gây ra khi đó cũng vẫn rất lớn. Bùng phát dịch vượt tầm kiểm soát sẽ ngay lập tức thổi bay những thành quả kinh tế mới đạt được.

Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell ngay sau ngày bầu cử 3/11 bày tỏ hy vọng việc đua tranh giữa ứng cử viên của hai đảng sẽ không cản trở gói cứu trợ kinh tế mới được thực thi vào cuối năm nay. Nhưng đến ngày 9/11, ông một lần nữa tái khẳng định không muốn “chơi lớn” trong gói này, thay vào đó chỉ là một gói cứu trợ quy mô vừa đủ, có chọn lọc.

Hiện tại, phe Cộng hòa đề xuất gói kích thích kinh tế chống đại dịch COVID-19 trị giá 500 tỉ USD, trong khi phe Dân chủ muốn quy mô của gói này là 2.400 tỉ USD, trong đó có cả kinh phí hỗ trợ các bang và chính quyền địa phương.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ong-biden-se-phai-phuc-hoi-kinh-te-my-trong-dieu-kien-thieu-su-ung-ho-tu-quoc-hoi-20201112075523025.htm