Ông Biden sẽ lại gặp khó trong giai đoạn tiếp theo

Hiện ông Biden đang thúc đẩy gói kinh tế lớn tập trung vào cơ sở hạ tầng; năng lượng xanh và bất bình đẳng kinh tế, nhưng việc thuyết phục quốc hội sẽ không dễ dàng.

Báo cáo việc làm ngày 2-4 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã có thêm 916.000 việc làm vào tháng trước. Đây là một tin tốt đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cùng với số lượng tiêm chủng tăng nhanh, những thắng lợi lớn về mặt lập pháp đã khiến các quan chức chính quyền ông Biden bước đầu vững tin hơn.

Theo tờ The New York Times, hiện ông Biden đang thúc đẩy một gói kinh tế lớn tập trung vào cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và bất bình đẳng kinh tế. Tuy nhiên, để gói này được thông qua, ông Biden sẽ phải đấu tranh rất vất vả mới có thể thuyết phục được quốc hội.

Ông Joe Biden. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Ông Joe Biden. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Gói kinh tế mới là nỗ lực nhằm giải quyết cơ sở hạ tầng già cỗi của Mỹ. Đồng thời, nó cũng được dùng để tài trợ cho các nghiên cứu và phát triển, nâng cấp hệ thống nước, xây dựng lại kho nhà ở và trường học. Hơn hết, gói này còn nhằm mở rộng tính khả dụng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn và tại nhà.

Các biện pháp có liên quan trực tiếp đến cơ sở hạ tầng trong gói kinh tế này đã được các quan chức đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ủng hộ trong nhiều năm.

Tuy nhiên, gói này còn mở rộng hơn thế nhiều. Ông Biden đang tìm cách chống lại các mối đe dọa lớn hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Đồng thời, đưa ra các đề xuất có thể giúp đất nước ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới một nền kinh tế không carbon.

Bên cạnh đó, ông cũng đang nhắm vào những bất bình đẳng về kinh tế, chủng tộc và sức khỏe đã tồn tại từ lâu trong xã hội nhưng đã được phơi bày rõ ràng hơn trong bối cảnh đại dịch lan rộng.

Quy mô chương trình nghị sự của ông Biden đã được so sánh với Thỏa thuận Mới của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, vốn đã tạo ra An sinh xã hội và giúp hình thành chính quyền trung ương hiện đại.

Trong nửa thế kỉ hoạt động chính trị của mình ông Biden đã chứng kiến nhiều thay đổi của các hệ tư tưởng và ý tưởng cũng như sự thay đổi cán cân quyền lực giữa hai đảng lớn. Trong những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông đã quyết định tận dụng tất cả các lợi thế để thực hiện mong muốn của mình.

Để hoàn thành công việc này, ông Biden dường như đã sẵn sàng đối mặt với việc không có phiếu bầu của đảng Cộng hòa. Triển vọng về sự ủng hộ của phe Cộng hòa tại Quốc hội đối với gói mới là rất ít. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell thề sẽ phản đối kế hoạch này của tổng thống.

Khi đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng ông đang phá vỡ lời thề làm việc theo kiểu lưỡng đảng, ông Biden đã cố gắng lật lại kịch bản để định nghĩa lưỡng đảng là phản ánh quan điểm của công chúng, chứ không phải lá phiếu của các nhà lập pháp.

Một ví dụ điển hình là gói cứu trợ Giải cứu người Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỉ của ông chưa được đến một nửa đảng viên Cộng hòa ủng hộ. Ngoài ra, gói cơ sở hạ tầng còn quá mới nên không có nhiều dữ liệu khảo sát đáng tin cậy.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các đảng viên Cộng hòa có thể không hoàn toàn phản đối gói này vì nhiều người Mỹ thấy cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng của đất nước. Tuy nhiên, nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa Whit Ayres nói đảng này vẫn có thể tìm ra những cơ sở chính đáng để phản đối chúng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/ong-biden-se-lai-gap-kho-trong-giai-doan-tiep-theo-976745.html