Ông Biden sát gần chiến thắng, ông Trump đi kiện

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang tiến sát chiến thắng, còn ứng cử viên đảng Cộng hòa đương kim Tổng thống Donald Trump đã có hành động phản đối kết quả kiểm phiếu.

Ông Biden đang gần tiến tới chiến thắng sau khi giành được số phiếu ủng hộ từ các đại cử tri ở những bang chiến trường quan trọng là Wisconsin và Michigan. Trong khi đó, đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện ở Pennsylviania và Michigan để đòi dừng kiểm phiếu.

Theo Fox News, ông Biden hiện có 264 phiếu đại cử tri, còn ông Trump là 214 phiếu đại cử tri.

Đáng nói, bang Wisconsin và Michigan từng là nơi đảng Cộng hòa giành phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Biden tiến sát tới chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: Fox News)

Ông Biden tiến sát tới chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: Fox News)

"Sau một đêm dài phiếu được đếm, rõ ràng là chúng tôi sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử”, ông Biden nói.

“Tôi không ở đây để tuyên bố chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng tôi ở đây để thông báo rằng, khi quá trình kiểm phiếu kết thúc, chúng tôi tin chúng tôi sẽ là người chiến thắng”, ông Biden nói thêm.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã gửi các đơn kiện lên Tòa án Tối cao về việc đề nghị kiểm phiếu lại ở Wisconsin, cũng như Michigan và Pennsylvania. Đây là hành động nhằm phản đối kết quả tại các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo Reuters, hôm 4/11, đảng Cộng hòa đã tìm cách can thiệp vào bang Pennsylvania khi gửi lá đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu phân xử về việc liệu các lá phiếu nhận được trong vòng ba ngày sau ngày bầu cử có được tính hay không.

Về phần mình, ông Biden nhấn mạnh mọi phiếu bầu phải được đếm.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thong-tin-moi-nhat-ve-bau-cu-my-2020-ong-biden-sat-gan-chien-thang-268780.html