Ông Biden phá vỡ truyền thống bầu cử

Trái với những người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ Joe Biden hạn chế xuất hiện ở các cuộc mít tinh ngay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, một phần vì ông có tỷ lệ ủng hộ thấp.

Các đảng viên Dân chủ ở 4 thành phố - Atlanta, Detroit, Milwaukee và Las Vegas - sẽ có cơ hội chứng kiến một vị tổng thống tại cuộc mít tinh vận động bầu cử vào tháng 10. Tuy nhiên, đó không phải là ông Biden, mà là cựu Tổng thống Barack Obama, theo New York Times.

Ông Biden đã không tổ chức cuộc mít tinh vận động bầu cử nào kể từ trước ngày Lao động, ngay cả khi tương lai của chương trình nghị sự và sự nghiệp chính trị của ông có thể chịu ảnh hưởng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Việc ông ít xuất hiện tại chiến dịch tranh cử phản ánh tỷ lệ ủng hộ thấp của ông. Bên cạnh đó, giới chức Nhà Trắng nói rằng tổng thống Mỹ chú trọng phát biểu về thành tích của đảng, thay vì tham gia vào các cuộc mít tinh được tài trợ bởi các chiến dịch chính trị.

Cách tiếp cận khác biệt

Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến ngày bầu cử, chiến lược của ông Biden rất rõ ràng: Ông sẽ giúp đảng Dân chủ huy động tiền và tiếp tục đi khắp đất nước để nói về cơ sở hạ tầng, giá thuốc, giảm nợ cho sinh viên và các khoản đầu tư vào sản xuất chip máy tính.

Tuy nhiên, quyết định không tham gia các cuộc mít tinh, vốn là yếu tố quan trọng của mùa vận động tranh cử, cho thấy tổng thống có thể làm rất ít để giúp đảng viên Dân chủ.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đang sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện trong Quốc hội Mỹ. Kết quả đó sẽ định hình lại chính trị ở Washington và có khả năng chấm dứt hy vọng của đảng Dân chủ trong việc đạt được bước tiến về quyền phá thai, kiểm soát súng...

Ông Biden hoàn toàn không chỉ ở yên tại Washington. Tuần trước, ông đã đến Colorado, California và Oregon. Ông cũng đến Philadelphia vào hôm 20/10 để ủng hộ John Fetterman, ứng cử viên đảng Dân chủ của bang Pennsylvania cho chiếc ghế tại Thượng viện.

Tuy nhiên, New York Times cho biết sự kiện này đã không có nhiều cử tri tập trung đông tại một sân vận động, không có biển hiệu chiến dịch đầy màu sắc hay không có lời kêu gọi bỏ phiếu từ tổng thống.

 Ông Biden hứa sẽ khôi phục án lệ Roe v. Wade về quyền phá thai nếu đảng Dân chủ giữ giành thắng lợi trong bầu cử giữa kỳ. Ảnh: New York Times.

Ông Biden hứa sẽ khôi phục án lệ Roe v. Wade về quyền phá thai nếu đảng Dân chủ giữ giành thắng lợi trong bầu cử giữa kỳ. Ảnh: New York Times.

Thay vào đó, ông Biden và Thống đốc Fetterman chỉ tập trung tại một buổi tiệc kín dành cho những vị khách được mời.

Kế hoạch của ông Biden cho giai đoạn cuối cùng của mùa bầu cử hoàn toàn trái ngược với hai người tiền nhiệm. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức 26 cuộc mít tinh vào tháng 10/2018, trong đó có 9 cuộc mít tinh trong 4 ngày cuối cùng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm đó.

Ông Obama cũng tổ chức 16 cuộc mít tinh tranh cử vào tháng 10/2010, dù tỷ lệ ủng hộ của ông khi đó cũng tương đương với Tổng thống Biden ở thời điểm hiện tại.

Theo Bloomberg, trong khi ông Biden huy động hàng triệu USD cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong năm nay, đảng của ông vẫn có thể mất quyền kiểm soát ít nhất là Hạ viện Mỹ. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri quan ngại về nền kinh tế dưới sự dẫn dắt của ông.

Ông Biden đã vắng mặt trong nhiều cuộc đua cạnh tranh ghế Thượng viện và thống đốc ở các bang bao gồm Georgia, Arizona, Nevada và North Carolina.

Các đảng viên Dân chủ khác đã nỗ lực để thu hút đám đông và gây quỹ. Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vào cuối tháng 10 sẽ tham dự ít nhất 19 sự kiện trên toàn quốc.

Khi được yêu cầu nêu tên người đại diện tốt nhất trong chiến dịch tranh cử cho đảng Dân chủ, ông Sanders đã nói rằng ông Obama “chắc chắn có thể và sẽ đóng một vai trò rất quan trọng".

Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về việc liệu ông Biden có nên tổ chức nhiều cuộc mít tinh hơn hay không, ông Sanders trả lời: "Tôi cũng không muốn suy đoán về điều đó”.

Ý định của ông Biden

Các cố vấn của ông Biden bác bỏ ý kiến cho rằng ông quá âm thầm. Họ cho biết đã tạo ra một chiến lược bầu cử giữa kỳ phù hợp với thương hiệu của ông.

Họ cho rằng tốt hơn là nên nói về những thành tích đó ở các địa điểm chính thức, chứ không phải ở những nơi có tính đảng phái cao.

Theo họ, khi ông Biden có các bài phát biểu chính thức, những thành công của ông sẽ xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo địa phương và trong chương trình truyền hình. Điều đó được cho là sẽ có lợi cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong khu vực.

“Những gì ông ấy đang làm là cho mọi người thấy tại sao việc họ dành thời gian đứng xếp hàng để bỏ phiếu lại quan trọng”, Cedric Richmond, cố vấn cấp cao tại Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, cho biết.

Ông Biden tại Portland (Oregon). Ảnh: Reuters.

Ông Richmond thừa nhận rằng đảng Dân chủ sẽ không biết chiến lược của ông Biden hiệu quả như thế nào cho đến sau ngày bầu cử. Tuy nhiên, các cố vấn của tổng thống Mỹ nhận định ông Obama và ông Trump đều chứng kiến thất bại trong bầu cử giữa kỳ mặc dù đã vận động chính trị mạnh mẽ.

Tương phản, đảng Cộng hòa đang háo hức tổ chức các cuộc mít tinh. Chẳng hạn, ông Trump đã đi khắp đất nước để tham gia các cuộc mít tinh thu hút hàng nghìn người.

Chuyến đi bốn ngày của ông Biden đến Bờ Tây vào tuần trước là một ví dụ về một cách tiếp cận khác.

Tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Quận Cam (California), nơi Hạ nghị sĩ Katie Porter đang tham gia cuộc tái tranh cử khốc liệt, ông Biden đã nói về giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

“Tôi ở đây hôm nay vì muốn chia sẻ những tiến bộ đang đạt được để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho mọi người”, ông phát biểu, tận dụng cơ hội này để ca ngợi bà Porter.

“Mọi người đều tôn trọng bà. Và đó là điều quan trọng, vì bà đã hoàn thành rất nhiều việc”, ông nói thêm.

Với cách tiếp cận này, ông Biden đã giúp một số đảng viên Dân chủ tiết kiệm chi phí. Với một cuộc vận động có sự tham gia của tổng thống, chẳng hạn một cuộc mít tinh, đảng hoặc ứng cử viên ấy sẽ phải trả chi phí đắt đỏ cho chuyến đi của ông Biden.

Tuy nhiên, nếu tổng thống đi dự một sự kiện chính thức của Nhà Trắng, chẳng hạn sự kiện ở Irvine, các ứng viên không phải trả chi phí đó, ngay cả khi cùng dự.

Các cố vấn của ông Biden đã coi việc tiết kiệm chi phí cho các ứng viên như một lý do cho cách tiếp cận trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trong khi đó, tại bang Ohio, Hạ nghị sĩ Tim Ryan, ứng cử viên đảng Dân chủ cho chiếc ghế tại Thượng viện Mỹ, cho biết ông sẽ không chào đón ông Biden về quê hương của mình. Ông cho biết muốn bản thân là “bộ mặt của chiến dịch vận động”.

Trước đó, một số ứng viên của đảng Dân chủ sắp chạy đua vào Quốc hội Mỹ lại lo ngại rằng việc xuất hiện cùng ông Biden sẽ gây bất lợi cho họ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sắp tới, theo Reuters.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-pha-vo-truyen-thong-bau-cu-post1367134.html