Ông Biden nói Triều Tiên phóng tên lửa 'không phải khiêu khích'

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden không coi việc Triều Tiên phóng hai quả tên lửa tầm ngắn lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức là một 'hành động khiêu khích'.

 Ông Biden phát biểu tại cuộc họp với quan chức quốc phòng tại Nhà Trắng hôm thứ Ba. Ảnh: BBC

Ông Biden phát biểu tại cuộc họp với quan chức quốc phòng tại Nhà Trắng hôm thứ Ba. Ảnh: BBC

Theo đó, trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng Mỹ, ông Biden coi đây là một "công việc theo thông lệ" của Bình Nhưỡng. Trước đó, vào cuối tuần qua, Triều Tiên được cho là đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn không tuân theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Động thái của Bình Nhưỡng được cho là nhằm thách thức Washington sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc, đồng thời nó cũng diễn ra khi chính quyền của ông Biden đang nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, hai quả tên lửa hành trình tầm ngắn đã được bắn ra vào biển Hoàng Hải vào sáng sớm Chủ nhật từ căn cứ quân sự Onchon ở Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên vào tối thứ Ba, ông Biden nói: "Chúng tôi cho rằng không có gì thay đổi". Tuy nhiên khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có coi vụ thử tên lửa lần này của chính quyền Kim Jong-un như một hành động khiêu khích hay không, ông Biden nói: "Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng thì đó là công việc bình thường. Không hề có gì mới trong những gì họ đã làm".

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 9/6/2017 vừa được tờ Rodong Sinmun công bố. Ảnh: Yonhap

Theo đó, hành động phóng tên lửa vừa rồi không phải là "lửa và cơn thịnh nộ" từ Triều Tiên, cho dù là mỗi vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng đều giúp nâng cao năng lực quân sự của nước này và nó luôn là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Không giống như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của Triều Tiên không chịu các lệnh trừng phạt theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, một khi nước này thực sự muốn thách thức chính quyền Biden.

Trọng tâm hiện tại của Nhà Trắng và các đồng minh là nghiên cứu tìm kiếm các chính sách đối với Triều Tiên, sau nhiều thập kỷ tiến hành trừng phạt và ba hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong -un chưa đi đến hồi kết quả và đã không ngăn được Bình Nhưỡng phát triển thêm các kho vũ khí hạt nhân ngày một lớn và nguy hiểm hơn.

Do đó việc Tổng thống Biden không coi hoạt động vừa rồi của Bình Nhưỡng là một sự khiêu khích là vì một lý do chính đáng – coi các thách thức lớn hơn nhiều còn ở phía trước.

Trước đó, chính quyền của ông Biden cho biết họ đã cố gắng liên lạc ngoại giao với Triều Tiên trong nhiều tuần trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn chưa thừa nhận rằng Tổng thống Biden hiện đã nhậm chức.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-biden-noi-trieu-tien-phong-ten-lua-khong-phai-khieu-khich-d286847.html