Ông Biden nhận được những lời chúc mừng sớm

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden và mong muốn hợp tác với Mỹ.

Khởi đầu mới

Đêm 7/11 (giờ Việt Nam), các kênh truyền thông lớn như AP, CNN, NBC News... đồng loạt đưa tin ứng cử viên đảng Dân chủ, ông Joe Biden đã đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Ngay sau khi có kết quả ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Đức, Anh, Pháp, Ireland, Canada.... đã gửi lời chúc mừng và mong muốn hợp tác với Mỹ.

Chính phủ liên bang Đức bày tỏ sự kỳ vọng về sự cải thiện trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Phát biểu trên Twitter tối 7/11 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh: "Chúng tôi rất mong được làm việc với chính phủ tiếp theo của Mỹ. Chúng tôi muốn sự hợp tác cho một khởi đầu xuyên Đại Tây Dương mới, một thỏa thuận mới."

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden và bà Kamala Harris. Trên Twitter, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert dẫn lời Thủ tướng Merkel viết: "Xin chúc mừng!. Người dân Mỹ đã có quyết định. Joe Biden sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tôi xin chúc ông may mắn và thành công, đồng thời chúc bà Kamala Harris trở thành vị Phó Tổng thống da màu được bầu đầu tiên của Mỹ. Tôi vui mừng về sự hợp tác tương lai với Tổng thống Biden. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là không thể thay thế khi chúng ta muốn cùng giải quyết các thách thức lớn của thời đại".

Cùng ngày, Thủ tướng Ireland Micheal Martin đã ca ngợi ứng cử viên đảng Dân chủ người Mỹ Joe Biden là "tổng thống đắc cử" của Mỹ và là một người bạn của quê hương gia tộc ông.

Ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trên mạng xã hội Twitter, ông Martin nêu rõ: "Tôi muốn chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Joe Biden là một người bạn chân thành của đất nước này trong suốt cuộc đời của ông ấy và tôi mong muốn được làm việc với ông ấy trong những năm tới. Tôi cũng mong được chào đón ông ấy trở lại quê hương khi điều kiện cho phép".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden.

Trong một tuyên bố, ông Trudeau nói: "Tôi mong muốn làm việc với Tổng thống đắc cử Biden, Phó Tổng thống đắc cử (Kamala) Harris, chính quyền của họ và Quốc hội Mỹ khi chúng ta cùng nhau giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới".

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden "về cuộc bầu cử".

Ông viết trên Twitter rằng: "Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi hy vọng có thể được hợp tác chặt chẽ với họ về những ưu tiên hàng đầu của hai nước, từ vấn đề biến đổi khí hậu tới thương mại và an ninh".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7/11 đã chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nói rằng họ có nhiều thách thức phải đối mặt.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Macron nhấn mạnh: "Người Mỹ đã lựa chọn được Tổng thống của họ. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Chúng ta có nhiều việc phải làm để vượt qua những thách thức của ngày hôm nay. Hãy phối hợp với nhau".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 7/11 đã ca ngợi việc ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cửa Mỹ, và kêu gọi củng cố hơn nữa mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương này.

Ông Michel nói: "Chúng tôi lưu ý diễn biến mới nhất trong tiến trình bầu cử. Trên cơ sở này, EU chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đạt được đủ số phiếu đại cử tri.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng gửi lời chúc mừng ông Biden, gọi ông là "người ủng hộ mạnh mẽ cho Liên minh chúng ta".

Ông Stoltenberg, người thường phải thích nghi với những tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc rút binh sỹ Mỹ khỏi các đợt triển khai của NATO, mong muốn được hợp tác với ông Biden. Ông nói: "Một NATO mạnh sẽ tốt cho cả Bắc Mỹ và châu Âu".

“Chúng ta cần sức mạnh tập thể này để đối phó với nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm một nước Nga quyết đoán hơn, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nguy cơ đe dọa mạng và tên lửa, cũng như sự thay đổi cán cân toàn cầu do sự trỗi dậy của Trung Quốc”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Iran hy vọng, Palestine thận trọng

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Phó Tổng thống Eshagh Jahangiri cho biết ông hy vọng "có sự thay đổi mang tính xây dựng trong các chính sách của Mỹ", đổi lại cho việc thượng tôn pháp luật, các nghĩa vụ quốc tế và sự tôn trọng từ các quốc gia khác.

Cố vấn Tổng thống Iran Hesameddin Ashena thì nhấn mạnh trên Twitter rằng người Iran đã "dũng cảm đứng vững cho đến khi kẻ hèn nhát ra đi".

Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ đã chuyển hướng xấu đi từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký kết với các cường quốc thế giới đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Iran.

Chiến thắng của ông Biden có thể tạo ra một cơ hội có các cuộc đàm phán mới với Iran, để giải quyết bất đồng giữa hai đối thủ lâu năm này, trong đó có chương trình hạt nhân Iran, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt gây sức ép kinh tế đối với giới lãnh đạo Tehran.

Về phần mình, phía Palestine đã tỏ ra hoan nghênh việc ông Trump phải ra đi song cũng thận trọng về ông Biden.

Người Palestine được cho là đã chờ đợi sự thay đổi của vị trị Tổng thống Mỹ trong ba năm qua với hy vọng có cơ hội để thiết lập lại quan hệ với Washington.

Hiện chưa có phản ứng nào từ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sau khi ông Joe Biden được các mạng truyền hình lớn tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng quyết định quan trọng đầu tiên mà ông Abbas phải đối mặt là liệu ông có tiếp tục liên hệ chính trị với Mỹ nữa hay không.

Bà Hanan Ashrawi, một nhà đàm phán kỳ cựu và là thành viên của Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), cho biết: “Chúng tôi không mong đợi sự biến đổi thần kỳ, nhưng ít nhất chúng tôi mong đợi các chính sách phá hoại nguy hiểm của ông Trump sẽ hoàn toàn chấm dứt”.

Bà Ashrawi cho biết thêm: “Đã đến lúc phải thay đổi hướng đi… Họ nên thay đổi cách ứng xử và giải quyết vấn đề của người Palestine trên cơ sở hợp pháp, bình đẳng và công lý chứ không phải trên cơ sở đáp ứng những lợi ích đặc biệt của những người vận động hành lang thân Israel hay bất cứ điều gì."

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Viện Ngoại giao Công chúng Palestine, Salem Barahmeh cảnh báo rằng ông Biden sẽ không mang lại sự giải phóng cho người Palestine hoặc quốc gia độc lập mà họ đang tìm kiếm.

Ông Barahmeh đã viết trên trang mạng Twitter rằng "hãy dành thời gian này để nhìn vào nội bộ người dân của chúng ta và xây dựng sự thống nhất", ông kêu gọi xây dựng một hệ thống chính trị mang tính đại diện, bao trùm và dân chủ cùng một chiến lược khả thi để giải phóng.

Ngày 7/11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chúc mừng ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ai Cập nêu rõ: “Nhân dịp này, Tổng thống khẳng định rất mong được làm việc và hợp tác với tân Tổng thống đắc cử để thúc đẩy quan hệ song phương chiến lược giữa Ai Cập và Mỹ vì lợi ích tốt đẹp nhất của hai nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Cùng ngày, Tổng thống Liban Michel Aoun cũng chúc mừng ông Joe Biden với chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng đồng thời bày tỏ hy vọng về một “sự trở lại cân bằng trong quan hệ Mỹ-Liban" trong nhiệm kỳ của ông.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani cũng chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris về thắng lợi của họ trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng Twitter, Quốc vương Qatar bày tỏ: “Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân Mỹ và tôi mong muốn được hợp tác cùng nhau để tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta”.

Đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đối mặt với một nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc.

Các thành phố khắp nước Mỹ đang giữ cảnh giác cao độ phòng xảy ra bạo lực liên quan bầu cử. Trước đó, hôm 6/11, tờ Los Angeles đưa tin, một người đàn ông ở Los Angeles đã lên mạng xã hội dọa xả súng giết những người theo Đảng Dân chủ nếu ông Joe Biden thắng.

Tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, cảnh sát đã bắt 2 người có vũ trang sau khi nắm được thông tin nghi xảy ra tấn công tại Trung tâm hội nghị Pennsylvania, nơi diễn ra công tác kiểm phiếu.

Cũng tại bang này, cảnh sát phải sơ tán một trung tâm mua sắm tại thành phố Philadelphia sau khi có thông tin dọa đánh bom hôm 6/11.

Viết trên Twitter sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ đã tới lúc gạt bỏ sự giận dữ và những giọng điệu thù địch lại phía sau và cùng nhau đoàn kết như một quốc gia.

"Đã đến lúc để nước Mỹ đoàn kết và hàn gắn", ông Biden nói.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-biden-nhan-duoc-nhung-loi-chuc-mung-som-3422126/