Ông Biden nghèo hẳn đi vì tranh cử tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden đã mất hơn 1/3 thu nhập hàng năm của mình khi tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tờ khai thuế năm 2020 của Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa được công bố hôm thứ Hai – 17/5 cho thấy, thu nhập của họ giảm từ gần 1 triệu đô la trong năm 2019 xuống còn 607.336 đô la, tức là giảm hơn 1/3 thu nhập.

Khoản thu nhập giảm do thiếu doanh số bán sách và các bài phát biểu được trả tiền trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử, theo tờ khai thuế do Nhà Trắng công bố.

Trong cuộc đua tổng thống năm 2020, chiến dịch tranh cử của Biden cho biết, ông và vợ đã kiếm được 11 triệu đô la trong năm 2017 và 4,6 triệu đô la vào năm 2018.

Gia đình Biden đã trả 157.414 đô la tiền thuế thu nhập liên bang và thuế suất thuế thu nhập liên bang có hiệu lực năm 2020 của họ là 25,9%, cao hơn mức thuế thu nhập liên bang trung bình chỉ là hơn 14%.

Gia đình Biden cũng báo cáo việc nắm giữ tiền mặt và các khoản đầu tư từ 1,2 triệu đến 2,88 triệu USD trong một bản báo cáo tài chính được nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ.

Cựu Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã tìm cách giữ bí mật hồ sơ tài chính cá nhân của mình, đã nhiều lần từ chối tiết lộ bản khai thuế, tuyên bố rằng ông không làm được do đang được kiểm toán bởi Sở Thuế vụ dù rằng việc kiểm toán không ảnh hưởng gì đến việc công khai thuế.

Thời báo New York vào năm 2020 đưa tin, ông Trump chỉ trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017, và không có khoản nào trong 10 năm tính trong giai đoạn 15 năm trước đó, sau những năm báo cáo khoản lỗ lớn từ các doanh nghiệp kinh doanh.

Nhà Trắng cũng công bố tờ khai thuế năm 2020 của Phó Tổng thống Kamala Harris và đệ nhị phu quân Doug Emhoff. Họ báo cáo tổng thu nhập là 1.695.225 đô la, phần lớn trong số đó đến từ công việc của ông Emhoff tại một công ty luật mà ông Emhoff đã nghỉ từ tháng 11/2020. Họ đã trả 621.893 đô la tiền thuế thu nhập liên bang với tỷ lệ 36,7%.

Thu nhập của vợ chồng ông bà Harris và Emhoff cũng thấp hơn đáng kể so với năm 2019, khi họ có thu nhập 3.018.127 đô la và phải trả 1.185.628 đô la tiền thuế.

Các tài liệu mới cho thấy, gia đình Biden đã quyên góp hơn 30.000 đô la cho tổ chức từ thiện - khoảng 5% tổng thu nhập của họ. Tổ chức hưởng lợi chủ yếu là Beau Biden Foundation - một nhóm chống lạm dụng trẻ em được thành lập để vinh danh người con trai của họ đã qua đời vào năm 2015 vì ung thư não.

Trong khi đó, vợ chồng ông bà Harris và Emhoff đã trao 27.000 đô la cho tổ chức từ thiện.

Việc công bố các tờ khai thuế của ông Biden cũng diễn ra vào thời điểm ông thúc đẩy việc tăng thuế đối với những người giàu có để tài trợ cho kế hoạch cơ sở hạ tầng của mình. Ông Biden đã đề xuất tăng thuế thu nhập vốn từ 20% lên 39,6% đối với những người kiếm được hơn 1 triệu USD một năm, theo tờ Guardian.

Mặc dù thu nhập giảm, nhưng gia đình Biden vẫn ở trong một khung thuế ưu tú, có nghĩa là họ sẽ phải chịu mức thuế thu nhập hàng đầu mới là 39,6% theo Kế hoạch Gia đình Mỹ vừa được tổng thống công bố vào tháng trước.

Hoàng Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/ong-biden-ngheo-han-di-vi-tranh-cu-tong-thong-my-591530.html