Ông Biden: Mỹ không bao giờ công nhận yêu sách của Nga tại Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/9 khẳng định nước này sẽ không bao giờ công nhận yêu sách của Nga với các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Ukraine, Reuters đưa tin.

 Ông Biden phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Ông Biden phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại Washington D.C., ông Biden phản đối các cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền thân Nga tổ chức tại bốn tỉnh của Ukraine.

“Tôi muốn làm rõ rằng nước Mỹ sẽ không, không, không bao giờ công nhận yêu sách của Nga với các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine”, ông Biden tuyên bố.

Washington đang làm việc với các đồng minh để tung ra gói cấm vận mới một khi Nga sáp nhập lãnh thổ bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, Reuters cho biết. Các biện pháp trừng phạt sẽ hướng đến “các cá nhân và thực thể trong và ngoài nước Nga ủng hộ hành động này”, Nhà Trắng cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/9 đã ký các sắc lệnh công nhận “nền độc lập” của hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, theo TASS.

Đây được coi là động thái mở đường cho việc sáp nhập hai tỉnh này và Donetsk, Luhansk vào Nga. Moscow đã công nhận “độc lập” của hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng tại vùng Donbas ngay trước khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi cuối tháng 2.

Buổi lễ sáp nhập chính thức dự kiến diễn ra ở Điện Kremlin lúc 15h (giờ địa phương, tức 19h giờ Việt Nam) ngày 30/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-my-khong-bao-gio-cong-nhan-yeu-sach-cua-nga-tai-ukraine-post1360538.html