Ông Biden lập mặt trận chống đại dịch Covid

Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Joe Biden đã xắn tay thành lập lực lượng đặc nhiệm chống coronavirus nhằm dọn đường cho quá trình chuyển giao quyền lực.

Ưu tiên số 1

Đúng như cam kết trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã bắt tay vào việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn đang tăng mạnh và làm chết gần 240.000 người Mỹ.

 Người dân đeo khẩu trang chống dịch ở Quảng trường Thời đại New York. Ảnh: CNBC

Người dân đeo khẩu trang chống dịch ở Quảng trường Thời đại New York. Ảnh: CNBC

Đây được cho là vấn đề cấp bách trước tiên mà ông Biden sẽ phải đối mặt khi ông chính thức nhậm chức tại Nhà Trắng vào 20 tháng Giêng tới, bất chấp những chiêu trò ngáng đường kiện tụng, không hợp tác chuyển giao quyền lực của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump.

Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA), cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành các bước chuyển giao quyền lực giữa các chính quyền cho hay đã rục rịch những bước đi đầu tiên nhằm chính thức công nhận Biden là tổng thống Mỹ đắc cử.

Tuy nhiên giám đốc GSA đương nhiệm do ông Trump bổ nhiệm là bà Emily Murphy lúc này vẫn chưa sẵn sàng kích hoạt quá trình này và cũng chưa đưa ra bất cứ mốc thời gian nào sẽ tiến hành.

Theo giới quan sát, chính sự mập mờ, thiếu rõ ràng này đang làm dấy lên những dấu hỏi về việc liệu ông Trump, người vẫn không thừa nhận chiến thắng của ông Biden vì cho rằng “cuộc bầu cử đã bị đánh cắp” có ngăn cản đảng Dân chủ thành lập bộ máy chính phủ hay không.

Trong kỷ nguyên hiện đại rất hiếm hoi xảy ra tiền lệ về việc một tổng thống sắp mãn nhiệm dựng lên những rào cản như vậy đối với người kế nhiệm, đặc biệt là trong bối cảnh nước Mỹ lúc này đang phải hứng chịu sự hoành hành chết chóc của đại dịch, đòi hỏi chính phủ phải phản ứng một cách toàn diện.

''An ninh quốc gia cũng như lợi ích kinh tế của đất nước đang phụ thuộc rất nhiều vào việc chính phủ liên bang sẽ tôn trọng ý chí của người dân Mỹ và tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ và hòa bình'', Jen Psaki, một phụ tá thân cận của ông Biden viết trên tweeter hôm Chủ nhật, một ngày sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ giành được 290 đại cử tri so với con số 214 của ông Donald Trump.

Theo AP, hiện các ủy ban cố vấn thuộc Trung tâm phi đảng phái Mỹ cũng đang hối thúc chính quyền ông Trump ''ngay lập tức phải bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử và đội ngũ của ông Biden hãy tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có theo Đạo Luật chuyển giao quyền lực tổng thống” để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ông Joe Biden đã đắc cử tổng thống thứ 46 của nước Mỹ sau cuộc bầu cử tốn nhiều giấy mực hôm 3/11 hiện đang rục rịch tiến hành các bước để thành lập chính phủ mới, bất chấp các nghi vấn về việc liệu ông Trump có bàn giao Nhà Trắng theo phong cách truyền thống hay không.

Các nguồn tin cho hay, ông Biden hiện đã chỉ định cựu bác sĩ phẫu thuật, Tiến sĩ Vivek Murthy và một cựu quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), ông David Kessler làm đồng chủ tịch bộ máy chống coronavirus. Ngoài ra, tổng thống mới đắc cử cũng đã thành lập nhiều bộ phận đặc trách khác nhau để tiếp nhận các bộ máy chủ chốt trong chính quyền hiện tại.

Những bộ phận này sẽ tiến hành thu thập và đánh giá thông tin tình hình nhằm đề ra các quyết sách mới về ngân sách, nhân sự cũng như quy định liên quan giúp chuẩn bị thuận lợi cho công việc chống đại dịch Covid-19 giai đoạn hậu chuyển đổi.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, cái khó lúc này đối với ông Biden là “chưa chính danh” và phải chờ kết quả bầu cử tuyên bố chính thức, đặc biệt là từ phía ông Trump nên việc chuẩn bị xây dựng một chính quyền mới ít nhiều sẽ khó khăn.

Theo các trợ lý của ông Biden, hiện đội ngũ chiến dịch của đảng Dân chủ đã liên lạc với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa nhằm đẩy nhanh quá trình bàn giao bộ máy chính phủ.

Những tín hiệu tích cực

Một tin được coi là “tốt lành” đối với việc chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Donald Trump đã tổ chức ngay cuộc họp Nội các hôm Chủ nhật và gửi lời chúc mừng đến cựu phó tổng thống và thượng nghị sĩ Mỹ lâu năm, Joe Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ cung cấp vacxin miễn phí cho người dân và lắng nghe các nhà khoa học để có cách tiếp cận với đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

“Tôi có một mối quan hệ cá nhân lâu dài và nồng ấm với Joe Biden trong gần 40 năm, và tôi biết ông ấy như một người bạn tuyệt vời của nhà nước Israel”, ông Netanyahu nói.

Trước đó ít giờ, cựu Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa George W. Bush (Bush con) cũng đã lên tiếng ca ngợi ông Biden '' một người đàn ông tốt, người đã giành được chiến thắng để dẫn dắt và thống nhất nước Mỹ của chúng ta''.

Trong bài phát biểu sau khi giành thắng lợi tại các bang chiến trường hôm thứ Bảy tuần trước, ông Biden cam kết sẽ là một tổng thống ''hàn gắn đất nước'' và kêu gọi những người ủng hộ ông Trump ''hay trao cho nhau cơ hội''. Những tuyên bố và hành động “dễ chịu”, trái ngược hoàn toàn với ông Trump của tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là thứ vũ khí đồng cảm đã trở thành thương hiệu giành chiến thắng trong suốt chiến dịch tranh cử.

Theo tờ Politico, trong lúc chờ sự xác nhận của GSA, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden đã bắt tay vào một số đầu việc quan trọng, trong đó bao gồm cả việc đề nghị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thẩm tra lý lịch những nhân vật sẽ có thể được bổ nhiệm vào nội các mới.

Trước đó, ông Biden đưa ra hai sáng kiến kiểm soát đại dịch Covid-19, bao gồm tăng cường đáng kể năng lực xét nghiệm của đất nước và nỗ lực truy vết tiếp xúc.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, nhân vật được dự đoán vẫn sẽ tại vị trong chính quyền mới cho biết, ông muốn thông qua một số biện pháp hỗ trợ Covid-19 mới, bao gồm cấp tiền cho những doanh nghiệp nhỏ, trường học và bệnh viện, có thể thêm trợ cấp dành cho các chính quyền địa phương.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-biden-lap-mat-tran-chong-dai-dich-covid-d277400.html