Ông Biden lần đầu thị sát biên giới Mỹ - Mexico

Lần đầu tiên sau 2 năm nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi thị sát khu vực biên giới với Mexico ở bang Texas.

Ở điểm dừng chân đầu tiên, Tổng thống Biden đã quan sát cách các sĩ quan biên phòng ở thành phố biên giới El Paso, Texas lục soát các phương tiện để phát hiện ma túy, tiền và các hàng lậu khác.

Tổng thống Joe Biden (giữa) đi bộ cùng các thành viên lực lượng biên phòng Mỹ dọc theo tường rào biên giới với Mexico ở El Paso, bang Texas ngày 8/1. Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden (giữa) đi bộ cùng các thành viên lực lượng biên phòng Mỹ dọc theo tường rào biên giới với Mexico ở El Paso, bang Texas ngày 8/1. Ảnh: AP

Tiếp đó, ông Biden đi đến một con phố bụi bặm với những tòa nhà bỏ hoang và đi dọc theo tường rào biên giới bằng kim loại ngăn cách El Paso với vùng Ciudad Juarez thuộc Mexico. Điểm dừng chân cuối cùng của lãnh đạo Nhà Trắng là Trung tâm Dịch vụ người di cư hạt El Paso, nhưng không có người nhập cư nào trong tầm mắt.

Theo AP, chuyến thăm El Paso kéo dài gần 4 giờ của ông Biden được kiểm soát chặt chẽ. Tổng thống Mỹ không gặp người nhập cư nào, ngoại trừ khi đoàn xe của ông lái dọc theo biên giới và nhìn thấy khoảng một chục người đang xếp hàng ở phía Ciudad Júarez.

Chuyến đi của ông Biden diễn ra trong bối cảnh phe Cộng hòa đang đổ lỗi cho ông về số lượng kỷ lục người vượt biên trái phép vào Mỹ. Thống kê chính thức cho thấy, hơn 2,38 triệu người đã di cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico vào xứ sở cờ hoa trong vòng một năm tính đến ngày 30/9/2022, đánh dấu lần đầu tiên con số vượt mốc 2 triệu.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/1, ông Biden thông báo Washington sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư, mở rộng những hạn chế hiện có để nhanh chóng trục xuất những người di cư trái phép.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-biden-lan-dau-di-thi-sat-bien-gioi-my-mexico-2099120.html