Ông Biden không thể mang đồ dùng ưa thích vào Nhà Trắng vì lý do an ninh

New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden không thể vận chuyển một chiếc xe đạp tập thể dục trong nhà đến Nhà Trắng, vì nó được coi là mối đe dọa đối với an ninh trong nơi ở của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo ghi nhận của tờ báo, chiếc xe đạp tập thể dục của ông Biden trị giá hơn 2,5 nghìn USD được trang bị camera, micro, màn hình hiển thị và cũng có thể kết nối Internet. Về vấn đề này, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) lo ngại rằng ứng dụng mô phỏng của chiếc xe đạp có thể được sử dụng để nghe lén các cuộc trò chuyện của tổng thống trong khi tập thể dục.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden chuẩn bị bước vào Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden chuẩn bị bước vào Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Giải pháp cho vấn đề này là có thể là loại bỏ tất cả các yếu tố và chức năng khỏi ứng dụng của chiếc xe đạp, cũng như trải qua một cuộc kiểm tra đặc biệt của các nhân viên thực thi pháp luật.

Trước đó, hôm 28/11, ông Biden bị rạn xương ở giữa bàn chân khi chơi với chó cưng của mình. Theo ông Biden, ông bị trượt chân khi chơi với Major - một trong hai chú chó chăn cừu Đức của ông.

Ông Biden, vừa trải qua sinh nhật lần thứ 78 vào ngày 20/11/2020 và trở thành tổng thống cao tuổi nhất từng nhậm chức trong lịch sử Mỹ. Trong giai đoạn tranh cử, nhóm phụ trách chiến dịch của ông Biden đã công khai kết quả kiểm tra sức khỏe, cho thấy ứng viên của đảng Dân chủ hoàn toàn khỏe mạnh và đủ sức đảm nhiệm vai trò tổng thống nếu đắc cử.

Lễ nhậm chức tổng thống của Joe Biden diễn ra vào ngày 20/1. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi tuyên thệ, Tân Tổng thống Joe Biden nói rằng: “Đây là ngày của nước Mỹ, ngày của nền dân chủ. Ngày của lịch sử và hy vọng, của đổi mới và quyết tâm”.

Ông Biden khẳng định, trước những thách thức mà Mỹ đã vượt qua, ngày hôm nay, Mỹ không mừng chiến thắng của một ứng viên mà của một lý tưởng, lý tưởng dân chủ. “Người dân, ý chí của nhân dân, đã được lắng nghe và đã được thực hiện”, ông Joe Biden nói.

“Tôi sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì những người đã không ủng hộ tôi cũng như những người đã ủng hộ tôi”, tân tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Biden cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tiền nhiệm bất kể thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa. “Tôi cảm ơn họ từ tận đáy lòng mình. Tôi biết sự bền bỉ của Hiến pháp Mỹ và sức mạnh của đất nước chúng ta”, ông Joe Biden nói thêm.

Tân tổng thống Mỹ khẳng định, nước Mỹ “sẽ không ngừng tiến lên phía trước với tốc độ và sự cấp thiết” vì vẫn còn nhiều điều phải thực hiện trong bối cảnh hiện nay.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-biden-khong-the-mang-do-dung-ua-thich-vao-nha-trang-vi-ly-do-an-ninh-275533.html