Ông Biden: Không nên tiếp tục tranh luận nếu ông Trump chưa khỏi hẳn COVID-19

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng không nên tổ chức cuộc tranh luận Tổng thống thứ hai nếu ông Trump chưa hoàn toàn khỏi COVID-19.

Ông Joe Biden. Ảnh: NY Times

Ông Joe Biden. Ảnh: NY Times

“Tôi nghĩ rằng nếu ông ấy vẫn đang nhiễm virus, thì chúng ta không nên tranh luận”, cựu Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên ở Maryland. “Tôi nghĩ chúng ta cần phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt. Rất nhiều người đã nhiễm bệnh và đây là một vấn đề nghiêm trọng.”

Ứng viên Biden cho biết ông “rất mong đợi để được tranh luận với Tổng thống Trump”, nhưng ông “hi vọng những quy tắc phải được tuân thủ”.

Đại diện chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết để phòng ngừa COVID-19, ứng viên 77 tuổi sẽ được xét nghiệm vài lần trong một tuần, thay vì chỉ một lần/tuần như trước đó.

Ông Biden bắt đầu đeo khẩu trang trong tất cả các bài phát biểu vận động tranh cử, ngay cả khi đứng một mình trên bục.

Tất cả những nơi ông Biden xuất hiện đều được kiểm tra kĩ lưỡng để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bục phát biểu và micro được khử trùng bằng khăn. Tại một số sự kiện, các tình nguyện viên còn phải dán băng dính để đánh dấu khoảng cách an toàn giữa những khách mời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc mắc COVID-19 hôm 1/10. Ngày 2/10, ông Trump nhập viện quân y Walter Reed và xuất viện ngày 5/10.

Các bác sĩ cho biết ông Trump đã cảm thấy khá hơn, nhưng không tiết lộ việc ông đã âm tính với SARS-CoV-2 hay chưa.

Cuộc tranh luận thứ hai của hai ông Trump – Biden dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/10 ở Miami.

Minh Hanhj

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-biden-khong-nen-tiep-tuc-tranh-luan-neu-ong-trump-chua-khoi-han-covid19-1731776.tpo