Ông Biden khiến giới tài phiệt dầu mỏ Mỹ lo ngại?

Các nhà khai thác dầu mỏ (đá phiến) Mỹ được dự đoán sẽ đối mặt với những năm tháng lo âu dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các chuyên gia phân tích được kênh truyền hình Mỹ CNBC thăm dò ý kiến đã dự đoán rằng, các nhà khai thác dầu mỏ Mỹ vốn chủ yếu kinh doanh kiếm lợi kếch xù dựa vào các mỏ đá phiến sẽ có những năm tháng lo âu dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Nguyên nhân gây lo ngại trong ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ chính là chính sách của ông Joe Biden về môi trường là đối lập hoàn toàn với người tiền nhiệm Donald Trump.

Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử ủng hộ các sáng kiến nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide. Chúng được gọi chung là các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Theo Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ đương nhiệm Dan Bruyette, vị thế trong Quốc hội của những chính trị gia ủng hộ lập trường như vậy rất mạnh.

Tất cả những người trong số họ, giống như ông Biden, đều ủng hộ việc đề ra những quy định chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp dầu mỏ, đưa ra các tiêu chuẩn mới cho các công ty khai thác, đặc biệt là những công ty đang hoạt động ở vùng thềm lục địa.

Vậy ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ có thể gặp phải những vấn đề gì dưới thời tân Tổng thống của đảng Dân chủ?

Theo giới phân tích, những điều này có thể dẫn đến thực tế là Hoa Kỳ sẽ mất vị thế nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới mà họ đạt được vào năm 2018 nhờ các công ty dầu đá phiến.

Ngành dầu mỏ Mỹ đang đứng trước tương lai mờ mịt khi ông Biden lên nắm quyền

Ngành dầu mỏ Mỹ đang đứng trước tương lai mờ mịt khi ông Biden lên nắm quyền

Các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng, những nhà đầu tư vào thị trường dầu đá phiến nên dè chừng hơn đối với chính quyền mới, vì chính quyền có thể thông qua những đạo luật hạn chế việc soạn thảo phần lớn các quy định hạn chế trong lĩnh vực này.

Giờ đây, nhiều khả năng các công ty dầu đá phiến Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc huy động tài chính, vì các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sẽ thận trọng hơn đối với ngành công nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn và sự phản đối của chính quyền.

Một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới là American BlackRock trong những năm gần đây đã cố gắng xây dựng danh mục đầu tư của mình dựa trên các nguyên tắc ESG, điều này làm giảm khả năng đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khai thác và kinh doanh dầu mỏ.

Trong khi đó, các công ty dầu đá phiến Mỹ lại sụt giảm sản lượng rất mạnh, kinh doanh đình đốn, thua lỗ dẫn đến sa thải hàng chục nghìn nhân viên. Nếu trong thời gian tới họ không thể huy động được vốn để tiếp tục duy các mỏ đang hoạt động và mở thêm mỏ mới thì nguy cơ phá sản là rất cao.

Điển hình là vào hồi tháng 10 vừa qua, công ty dầu mỏ khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil đã thông báo cắt giảm tới 1.600 việc làm ở châu Âu trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus; trong khi đó, hàng trăm công ty dầu đá phiến nhỏ của Mỹ đã buộc phải ngừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ong-biden-khien-gioi-tai-phiet-dau-mo-my-lo-ngai-3424465/