Ông Biden khen đảng Cộng hòa 'thiện chí' trong khủng hoảng trần nợ

Phát biểu hôm 2/6, Tổng thống Joe Biden ca ngợi thỏa thuận trần nợ công vừa được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Ông Biden cho biết nếu nước Mỹ vỡ nợ số tiền 31.400 tỷ USD vào ngày 5/6, đây sẽ là kịch bản "thảm họa". Vì thế, thỏa thuận vừa đạt được đã giúp ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế có tác động toàn thế giới, BBC đưa tin.

Ông Biden cho biết sẽ ký dự luật để biến thỏa thuận trần nợ công thành luật trong ngày 3/6.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời ca ngợi sự hợp tác của đảng Cộng hòa, cho rằng phe Cộng hòa đã "hành động có thiện chí".

"Họ đã cư xử có trách nhiệm, đặt lợi ích đất nước lên trên vấn đề chính trị", Tổng thống Biden nói.

Thỏa thuận giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tạm thời đình chỉ trần nợ công tới ngày 1/1/2025, đồng thời cắt giảm chi tiêu chính phủ ngoài lĩnh vực quốc phòng, bổ sung các yêu cầu trong trợ cấp thực phẩm và y tế, cũng như một số quy định khác.

Thỏa thuận này giúp nước Mỹ tiết kiệm 1.500 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, theo đánh giá của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng, một số đảng viên Cộng hòa vẫn cho rằng thỏa thuận này chưa cắt giảm đủ chi tiêu của ngân sách liên bang, trong khi một số thành viên Dân chủ cho rằng thỏa thuận đã cắt giảm chi tiêu quá mạnh tay.

Hôm 31/5, thỏa thuận trần nợ công được Hạ viện Mỹ thông qua với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Tới 1/6, Thượng viện Mỹ cũng thông qua thỏa thuận này với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-khen-dang-cong-hoa-thien-chi-trong-khung-hoang-tran-no-post1436694.html