Ông Biden kêu gọi Thượng viện xem xét luận tội cùng các công việc cấp bách khác

Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 13/1 thúc giục Thượng viện theo đuổi việc tiến hành phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump trong khi vẫn tiếp tục làm việc về các vấn đề quan trọng khác.

Trong một tuyên bố ngày 13/1, ông Biden nói rằng cuộc bỏ phiếu của Hạ viện “nhằm luận tội và buộc tổng thống phải chịu trách nhiệm” là một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng trong đó các thành viên của Hạ viện đã tuân thủ Hiến pháp và lương tâm của chính họ.

Tuy nhiên, ông Biden muốn thực hiện các sáng kiến về kinh tế và y tế cộng đồng khi ông nhậm chức vào tuần tới. Thượng viện cần phải theo đuổi phiên tòa luận tội ông Trump trong khi vẫn làm việc về các chương trình của ông.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

“Đất nước của chúng ta vẫn đang lao đao vì dịch Covid-19 cùng các tác động của đại dịch đối với nền kinh tế. Tôi hy vọng Thượng viện sẽ tìm ra cách để thực hiện các trách nhiệm theo Hiến pháp đối với việc luận tội trong khi vẫn tiếp tục các công việc cấp bách khác”, ông Biden cho biết.

Trước đó, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Trump với 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống. Có tới 10 nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ luận tội Tổng thống Trump vì đã kích động bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Điều này khiến ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần.

Các trợ lý cho biết, ông Biden và nhóm của ông đang tích cực làm việc sau hậu trường với các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện cũng như nhóm điều hành luận tội của Hạ viện để phiên xét xử tại Thượng viện diễn ra càng nhanh càng tốt./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-biden-keu-goi-thuong-vien-xem-xet-luan-toi-cung-cac-cong-viec-cap-bach-khac-830607.vov