Ông Biden kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump hành động gấp chống Covid-19

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi chính quyền của ông Trump hành động ngay lập tức để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Lời kêu gọi trên được đưa ra khi số ca nhiễm mới và nhập viện hàng ngày vì Covid-19 ở Mỹ tăng cao.

Theo The Hill, viết trên Twitter, ông Joe Biden cho biết đã phát hoảng trước số lượng ngày càng tăng các ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong trên toàn nước Mỹ do Covid-19.

Ông viết: “Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức của liên bang, vốn đã bị thiếu trầm trọng…Tôi là Tổng thống đắc cử, nhưng tới sang năm mới nhậm chức. Trong khi đó, Covid-19 không tôn trọng ngày tháng, nó đang tăng tốc ngay lúc này. Cần hành động khẩn cấp ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, bởi chính quyền đương nhiệm”.

Trong 7 ngày vừa qua, trung bình số ca nhiễm mới hàng ngày ở Mỹ là 136.000, trong khi đó, số ca nhập viện lên đến 68.500 vào ngày 13/11 và số ca tử vong là 1.301.

Một cố vấn y tế hàng đầu của ông Biden cho hay, Mỹ có thể dừng hoạt động tới 6 tuần như một phần của những nỗ lực kiềm chế virus corona.

Tuy nhiên, hai chuyên gia y tế công cộng khác, là cố vấn cho ông Biden về COVID-19 đã bác bỏ ý tưởng đóng cửa đất nước như hồi đầu năm.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-biden-keu-goi-chinh-quyen-tong-thong-trump-hanh-dong-gap-chong-covid-19-688748.html