Ông Biden đề cử tướng chỉ huy mới của Mỹ ở châu Âu

Tổng thống Joe Biden vừa đề cử Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Lục quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, đảm trách vai trò lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo quyết định trên hôm 3/5. Nếu được phê chuẩn, Tướng Cavoli sẽ phụ trách khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ thuộc mọi lực lượng đang đóng quân ở châu Âu, trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine.

Tướng Christopher Cavoli. Ảnh: DPA

Với vai trò đứng đầu Bộ Chỉ huy châu Âu, ông Cavoli sẽ phải quản lý các nỗ lực hàng ngày của quân đội Mỹ nhằm đánh giá các động thái quân sự của các lực lượng Nga ở châu Âu cũng như giám sát việc chuyển giao vũ khí của Mỹ và các đồng minh cho Ukraine. Bộ Tư lệnh châu Âu đã thiết lập một nỗ lực sâu rộng để điều phối các đề nghị cung cấp khí tài của Kiev và giúp xem xét các nước phương Tây có thể viện trợ những gì cho Ukraine.

Theo CNN, các chuyến chuyên chở vũ khí của Mỹ và các đồng minh đang liên tục được thực hiện dọc sườn phía đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nơi chúng được người Ukraine đến lấy và đưa về nước bằng đường sắt hoặc xe tải.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cũng bắt đầu huấn luyện một số nhỏ binh lính Ukraine bên ngoài đất nước về cách sử dụng những hệ thống vũ khí then chốt như pháo kéo.

Người phát ngôn NATO Oana Lungescu hôm 3/5 xác nhận trên Twitter rằng, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của liên minh đã chấp thuận việc đề cử Tướng Cavoli làm Tư lệnh quân đồng minh tối cao ở châu Âu. Trong vai trò đó, ông Cavoli sẽ giám sát các lực lượng không quân NATO, những người thường xuyên bay khắp châu Âu để theo dõi máy bay Nga, đặc biệt khi chúng di chuyển mà không nhận diện.

Ông Cavoli được đề cử thay cho Tướng không quân Mỹ Tod Wolters, người dự kiến sắp nghỉ hưu.

Các nguồn tin cho hay, ông Cavoli nói được tiếng Nga và từng làm giám đốc phụ trách các vấn đề Nga trong biên chế Chủ tịch các chỉ huy trưởng liên quân. Ông cũng từng tham gia một sứ mệnh chiến đấu ở miền tây Afghanistan và có kiến thức sâu rộng về các hoạt động tác chiến trên bộ.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-biden-de-cu-tuong-chi-huy-moi-cua-my-o-chau-au-2015513.html