Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Danh sách 9 nhà ngoại giao được đề cử vào vị trí đại sứ các nước vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố.

Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc Marc Evans Knapper là cái tên được đề xuất làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Nhà ngoại giao Marc Knapper nhiều khả năng sẽ thay thế Đại sứ Daniel Kritenbrink trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà ngoại giao Marc Knapper nhiều khả năng sẽ thay thế Đại sứ Daniel Kritenbrink trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà Trắng đã nhanh chóng thông báo danh sách này vào ngày 16/04. Kể từ lúc nhậm chức tổng thống Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Biden lựa chọn quan chức làm đại diện ở nước ngoài.

Đáng chú ý trong danh sách này là sự thay đổi ở vị trí đại sứ tại Việt Nam. Theo đó, ông Knapper dự kiến sẽ thay thế ông Daniel Kritenbrink sau hơn 3 năm công tác tại Việt Nam. Tổng thống Biden cũng đề cử ông Kritenbrink đảm nhận nhiệm vụ trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Theo quy trình, sau khi nhận đề cử của Tổng thống Biden, ông Knapper sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bước đi cần thiết để tiến tới việc được Thượng viện nước này phê chuẩn.

Trong danh sách 9 người được đề cử, có thể thấy chính quyền ông Biden dành sự ưu tiên cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Đài CNN đánh giá đây là tín hiệu cho thấy ông Biden muốn thay đổi cách làm của cựu tổng thống Donald Trump, người mang khuynh hướng bổ nhiệm các quan chức (không phải nhà ngoại giao chuyên nghiệp) làm đại sứ ở nhiều nước.

Ngoài ông Knapper, 8 vị trí đề cử còn lại bao gồm: Larry André làm đại sứ Somalia, Elizabeth Moore Aubin làm đại sứ Algeria, Steven Bondy làm đại sứ Bahrain, Maria Brewer làm đại sứ Lesotho, Christopher Lamora làm đại sứ Cameroon, Tulinabo Mushingi làm đại sứ Angola và Sao Tome & Principe, Michael Raynor làm đại sứ Senegal và Cộng hòa Guinea-Bissau, và Eugene Young làm đại sứ Cộng hòa Congo.

Ông Knapper hiện là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Ban Sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao từ tháng 9/2018.

Trước khi đặc trách Nhật - Hàn, ông Knapper là Đại biện từ năm 2017-2018 và là Phó trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ từ năm 2015-2016 tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc; Giám đốc phụ trách các vấn đề Ấn Độ; Giám đốc phụ trách các vấn đề Nhật Bản và kinh qua nhiều vị trí ngoại giao khác ở Iraq, Nhật Bản.

Ứng viên vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từng 2 lần làm việc ở Triều Tiên. Năm 2017, ông là đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trong đội Spent Fuel Team tại cơ sở tại hạt nhân Yongbyon. Năm 2000, ông là một thành viên trong đoàn của Ngoại trưởng Madeleine Albright thăm Bình Nhưỡng.

Trong giai đoạn 2004-2007, ông Knapper từng là tham tán chính trị ở sứ quán tại Hà Nội. Website Nhà Trắng cho biết ông Knapper có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Người được đề cử làm tân Đại sứ tại Việt Nam từng nhận được Giải thưởng Phụng sự Xuất sắc từ Ngoại trưởng, như một sự tôn vinh cao nhất về mặt ngoại giao của Mỹ.

Ông Knapper tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Princeton và từng nghiên cứu tại Đại học Tokyo, chương trình tiếng Nhật chuyên sâu của Cao đẳng Middlebury, Cao đẳng Chiến tranh Quân đội Mỹ và chương trình Nghiên cứu chuyên đề XXI của Viện Công nghệ Massachusetts.

Khánh Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-biden-de-cu-dai-su-my-tai-viet-nam-3430741/