Ông Biden đang 'được lòng dân' hơn Tổng thống Trump

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã âm thầm nới rộng ưu thế đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo một cuộc thăm dò ý kiến cử tri do hãng Reuters và côngty nghiên cứu thị trường Ipsos tiến hành, ngay cả khi dịch COVID-19 đã khiến chiến dịch vận động của vị cựu phó tổng thống Mỹ phải tạm dừng.

Ứng cử viên tổng thống của Mỹ Joe BidenẢnh: REUTERS

Ứng cử viên tổng thống của Mỹ Joe BidenẢnh: REUTERS

Cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 30/3 và ngày 31/3 đối với hơn 1.100 người Mỹ trưởng thành cho thấy 46% cử tri đã đăng ký nói họ sẽ ủng hộ ông Biden nếu ông tranh cử với ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3/11, trong khi 40% nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Một cuộc thăm dò tương tự diễn ra từ ngày 6 - 9/3 có kết quả ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 1 điểm phần trăm và nay sự chênh lệch đã là 6 điểm phần trăm.

Kết quả cho thấy rằng Biden đã không bị tổn thương về mặt chính trị trong khi vị tổng thống Cộng hòa là nhân vật trung tâm của một chính phủ đối phó với một đại dịch đến nay làm lây nhiễm hơn 184.000 người và làm thiệt mạng hơn 3.700 người.

Nhưng ông Biden, người hiện không giữ chức vụ nào, đã phải cố gắng để lưu lại hình ảnh trong mắt công chúng khi coronavirus buộc hàng triệu người Mỹ phải ở trong nhà. Trong khi ông Trump tổ chức các cuộc họp ngắn hàng ngày trên truyền hình về virus, thì ông Biden đã phải ngừng các hoạt động gây quỹ và các sự kiện thuộc chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy số người tán thành ông Trump nói chung, và cả những người thích cách ông xử lý dịch COVID-19, đã thay đổi rất ít trong vài tuần qua. Khoảng 44% nói họ chấp thuận về hiệu quả tổng thể (các biện pháp) của ông Trump, và 48% nói họ thích cách ông đối phó với sự bùng phát của coronavirus.

Nhưng tỷ lệ tán thành đối với các thống đốc bang trong việc xử lý đại dịch là 70%. Tổng thống Trump ban đầu đã coi nhẹ tính nghiêm trọng của coronavirus, tranh cãi với các thống đốc khi họ yêu cầu cung cấp thêm vật tư y tế, đưa ra ý tưởng mở lại nền kinh tế bất chấp lời khuyên của các quan chức y tế cộng đồng. Nhưng ông đã chuyển hướng sang ủng hộ thực thi các biện pháp phong tỏa để làm chậm sự lây lan của virus.

Cuộc thăm dò cho thấy coronavirus đã làm náo loạn nước Mỹ, với 89% người được hỏi nói rằng họ lo lắng về đại dịch COVID-19.

26% người trưởng thành ở Mỹ nói họ mất việc hoặc bị sa thải khi các cửa hàng đóng cửa và chủ nhân buộc phải cắt giảm nhân sự vì các quan chức y tế đề nghị cho mọi người ở nhà.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành trực tuyến, bằng tiếng Anh, trên khắp nước Mỹ. Nó thu thập các câu trả lời từ 1.114 người trưởng thành.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-biden-dang-duoc-long-dan-hon-tong-thong-trump-1633892.tpo