Ông Biden cuối cùng đã được nhận tin tình báo

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhận báo cáo tình báo hàng ngày dành cho tổng thống từ ngày 30/11, sau hơn hai tuần ông Trump chặn quá trình chuyển giao.

Văn phòng ông Biden cho biết sau khi nhận báo cáo tình báo đầu tiên vào ngày 30/11, ông Biden sẽ họp với các cố vấn, theo Reuters.

Báo cáo này là tổng hợp gọn, tổng quan về các thông tin, phân tích tình báo về các điểm nóng trên toàn cầu và các đe dọa an ninh với nước Mỹ. Các tổng thống đắc cử thường nhận báo cáo này từ sớm, để đảm bảo chuyển giao suôn sẻ và tránh tạo lỗ hổng giữa hai chính quyền về vấn đề an ninh.

Trong hơn hai tuần sau bầu cử, vì ông Trump chặn quá trình chuyển giao, ông Biden không được nhận báo cáo tình báo, và phải họp với các cựu quan chức an ninh để lên kế hoạch cho nhiệm kỳ mới.

 Ông Biden dùng cuộc họp với các cựu quan chức an ninh để lên kế hoạch cho nhiệm kỳ mới. Ảnh: New York Times.

Ông Biden dùng cuộc họp với các cựu quan chức an ninh để lên kế hoạch cho nhiệm kỳ mới. Ảnh: New York Times.

Trong thời gian đó, dù ông Biden không được nhận báo cáo tình báo, phó tổng thống đắc cử Kamala Harris vẫn là thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện, và vẫn nhận được báo cáo tình báo mật dành riêng cho thành viên của ủy ban, theo New York Times.

Đến hôm 23/11, Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) thông báo tiến trình chuyển giao quyền lực có thể chính thức bắt đầu, qua đó dành ngân sách cho việc chuyển giao, cho phép các ban ngành làm việc với phía ông Biden.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-cuoi-cung-da-duoc-nhan-tin-tinh-bao-post1158108.html