Ông Biden chỉ trích TT Trump về phát biểu lính Mỹ tử trận

Bình luận về bài báo tiết lộ Tổng thống Trump từng gọi lính Mỹ tử trận là 'những kẻ thua cuộc', ông Biden nói việc đó cho thấy đối thủ của ông không phù hợp làm tổng tư lệnh.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho thấy sự tương phản không thể nhầm lẫn giữa ông với Tổng thống Donald Trump, không chỉ nằm ở ý tưởng chính sách hay năng lực điều hành, mà còn ở việc tôn trọng và thấu hiểu các cuộc đấu tranh của người Mỹ, theo New York Times.

Hôm 4/9, trong bài phát biểu nảy lửa và cuộc họp báo sau đó, ông Biden bày tỏ sự phẫn nộ về bài viết trên tạp chí Atlantic tiết lộ ông Trump từng gọi lính Mỹ thiệt mạng trong Thế chiến I là "những kẻ thua cuộc", "những gã tồi tệ".

 Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, hôm 4/9. Ảnh: Reuters.

Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, hôm 4/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống cũng được cho là nhiều lần tỏ thái độ coi thường nghĩa vụ quân sự ở những thời điểm khác trong nhiệm kỳ. Ông Trump và một số cấp dưới đã bác bỏ bài viết trong đó trích dẫn một số nguồn không nêu tên.

"Nếu những gì được viết trên Atlantic là sự thật, thì thật là đáng kinh tởm", ông Biden phát biểu tại một nhà thi đấu ở Wilmington, bang Delaware, cách nhà ông không xa. "Và việc đó khẳng định điều mà hầu hết chúng ta đều tin: Donald Trump không phù hợp để làm tổng thống, làm tổng tư lệnh".

Nhắc đến những lần mà ông Trump phủ nhận sự hy sinh của các cựu binh, bao gồm lần nói về Thượng nghị sĩ John McCain, ông Biden tiếp tục: "Tổng thống Trump chứng tỏ ông ấy không có ý thức phụng sự, không trung thành với bất kỳ lý tưởng nào khác ngoài bản thân ông ta".

Ông dùng những lời lẽ xúc động để nói về con trai Beau Biden, người từng tham chiến ở Iraq và qua đời năm 2015 vì bệnh ung thư não.

Với sự tức giận gần như không che giấu, ông nói rằng Beau Biden không phải là một "gã tồi tệ". "Những người lính chung quân ngũ với nó, đặc biệt là những người đã không trở về, không phải là 'những kẻ thua cuộc'".

Ông nói những phát ngôn như vậy "cực kỳ đáng nguyền rủa" và ông không ngại lên án hành vi của ông Trump. "Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thất vọng về một nhà lãnh đạo mà tôi từng làm việc cùng, dù là tổng thống hay những người khác", ông nói.

"Thật là ghê tởm", ông Biden nói thêm. "Thật đáng lên án. Rất phi Mỹ. Rất không yêu nước".

Ông Trump hôm 4/9 tiếp tục phủ nhận những gì được nói trong bài báo. "Hoàn toàn là câu chuyện ngụy tạo, và điều đó được xác nhận bởi nhiều người thực sự có mặt ở đó", ông nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Tôi đã làm nhiều việc cho quân đội hơn hầu hết bất kỳ ai khác".

Các cựu quân nhân thường nghiêng về đảng Cộng hòa và họ ủng hộ ông Trump thay vì bà Hillary Clinton với tỷ lệ lớn trong cuộc bầu cử năm 2016, theo các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Biden, người nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chuyên gia an ninh quốc gia từ đảng Cộng hòa, đang hy vọng sẽ thu hút được nhiều cử tri có quan hệ với quân đội hơn.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-chi-trich-tt-trump-ve-phat-bieu-linh-my-tu-tran-post1127869.html