Ông Biden cảnh báo sẽ đáp trả các hành động 'gây hại' từ Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9/6 tuyên bố Mỹ không muốn xung đột với Nga, song sẽ tiếp tục đáp trả các hành động của Nga mà Washington cho là 'gây hại'.

Ngày 9/6, Tổng thống Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã rời Mỹ trên chiếc Không lực Một để tới Anh, bắt đầu chuyến công du 8 ngày ở châu Âu.

Ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả các hành động của Nga mà Washington cho là gây hại. Ảnh: Tass

Ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả các hành động của Nga mà Washington cho là gây hại. Ảnh: Tass

Phát biểu trước lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Mildenhall ở tại Suffolk (Anh) hôm 9/6, Tổng thống Mỹ tuyên bố, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva vào tuần tới, ông muốn cho người đồng cấp Nga “biết những gì tôi (tức ông Biden) muốn ông ấy (tức ông Putin) biết”.

Dù có phát biểu “cảnh báo” Tổng thống Putin, nhưng Tổng thống Biden khẳng định “không tìm kiếm xung đột với Nga” và nhắc lại mong muốn về một mối quan hệ “ổn định và có thể dự đoán”.

Ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ đã và sẽ tiếp tục đáp trả các hành động của Nga mà Washington cho là “gây hại”, “vi phạm chủ quyền” của Mỹ và các quốc gia châu Âu.

“Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga. Tuy nhiên, tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ nếu Chính phủ Nga tham gia vào các hoạt động gây hại cho Washington" - người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố.

Như Điện Kremlin và Nhà Trắng đã đưa tin trước đó, cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ tháp tùng hai ông Biden - Putin trong hội nghị thượng đỉnh lần này.

Trước khi gặp ông Putin ở Geneva, ông Biden sẽ tham dự một số sự kiện quan trọng khác của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (từ ngày 11 - 13/6 ở Anh), Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) (ngày 14/6 ở Bỉ).

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 10/6 cho biết, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại một biệt thự xây dựng từ thế kỷ 18 có tên Villa La Grange, nhìn ra hồ Geneva.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trước đó cho biết trên Twitter rằng "Thụy Sĩ cảm ơn Mỹ và Nga vì đã tin tưởng lựa chọn Geneva làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh".

Biệt thự Villa La Grange thông báo đóng cửa từ ngày 8 - 18/6. Chính quyền khu vực đã công bố các biện pháp an ninh được thắt chặt trong hai ngày 14 và 17/ 6. Đặc biệt, các chuyến bay của máy bay không người lái đã bị cấm tại bang Geneva.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ong-biden-canh-bao-se-dap-tra-cac-hanh-dong-gay-hai-tu-nga-423056.html