Ông Bashar al-Assad trả lại Huân chương Bắc Đẩu bội tinh cho Pháp

Tổng thống Bashar al-Assad đã trả lại Huân chương Bắc Đẩu bội tinh cho Pháp. Tổng thống Syria nói rằng, ông sẽ không đeo huân chương do một quốc gia đã cùng với Mỹ không kích Syria.

Huân chương Bắc Đẩu bội tinh. Ảnh: Reuters.

"Bộ Ngoại giao đã trả lại Cộng hòa Pháp Huân chương Bắc Đẩu bội tinh hạng Nhất được trao cho Tổng thống Assad", văn phòng Tổng thống Syria tuyên bố trên Twitter.

Bắc Đẩu bội tinh là huân chương cao quý nhất ở Pháp, được Tổng thống Jacques Chirac trao cho ông Bashar al-Assad năm 2001.

Theo Văn phòng Tổng thống Syria, huân chương này đã được trả lại cho Paris thông qua Đại sứ quán Romania đại diện cho lợi ích của Pháp tại nước này.

Quyết định trả huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp trao tặng Tổng thống Bashar al-Assad liên quan tới sự tham gia của Pháp trong trong cuộc không kích Syria ngày 14.4.

Tuyên bố trên Twitter của văn phòng Tổng thống Syria nêu rõ, ông Bashar Assad cảm thấy không thể chấp nhận khi đeo huân chương do một quốc gia đã cùng Mỹ tham gia không kích nước này.

Trước đó, các hãng tin Pháp đưa tin, Paris đã bắt đầu các thủ tục để thu hồi huân chương Bắc Đẩu bội tinh đã trao cho tổng thống Syria.

Pháp từng thu hồi các giải thưởng dành cho tay đua người Mỹ Lance Armstrong, nhà thiết kế người Anh John Galliano và ông trùm sản xuất Hollywood vướng bê bối tình dục chấn động Harvey Weinstein.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-bashar-al-assad-tra-lai-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-cho-phap-602617.ldo