Ông bà chết thảm dưới bánh xe tải trước mắt cháu gái

Ông cầm lái xe máy, chở theo bà và cháu gái 7 tuổi đang sang đường trên QL1 thì va chạm với xe ô tô. Tai nạn khiến hai ông bà tử vong, cháu gái bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra lúc 7h50’ sáng 10/7, tại Km 1161+300 QL1 qua địa bàn thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Xe ô tô tải BKS 43C - 058.10 do ông Võ Đình Lâm (SN 1980, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đến vị trí trên đã va chạm với xe gắn máy BKS 77D1-192.65 do ông Huỳnh Văn Tròn (SN 1968) điều khiển chở vợ là Hồ Thị Trạng (SN 1967) và một cháu gái 7 tuổi, cùng trú xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ), đang sang đường.

Cú va chạm mạnh làm ông Tròn, bà Trạng tử vong tại chỗ, cháu gái bị thương.

Hiện trường vụ TNGT trên QL1 qua địa bàn xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Hiện trường vụ TNGT trên QL1 qua địa bàn xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Liên quan đến tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, trước đó, lúc 16h20’ ngày 8/7, xe ben BKS 81C-144.31 đang lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến ngã 3 đường tránh, thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn, xe tải va chạm với xe máy BKS 77-G1531.35 do anh Hồ Hoàng Tiến (SN 1997, trú Phước Lộc, Tuy Phước) điều khiển, phía sau chở bé trai khoảng 13 tuổi, lưu thông cùng chiều.

Sự cố khiến anh Tiến và bé trai ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/ong-ba-chet-tham-duoi-banh-xe-tai-truoc-mat-chau-gai-72663.html