Ông Apirat Sugondhabhirom: Quan hệ nhân dân là nền tảng phát triển giữa Thái Lan và Việt Nam

Ngày 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng Hội hữu nghị Việt –Thái TP.HCM phối hợp tổ chức buổi họp mặt thân mật nhân kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan và 20 năm thành lập Hội hữu nghị Việt – Thái TP.HCM.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Minh Thiện - Nguyên Chủ tịch HUFO, ông Đinh Khắc Duy – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái TP.HCM, bà Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố, bà con Việt kiều, các viên chức Tổng Lãnh sự quán và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại TP.HCM.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỉ niệm

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Khắc Duy – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái TP.HCM cho biết, Thái Lan là quốc gia láng giềng gần gũi, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN và các tổ chức tiểu vùng khác, có quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1976. Đến nay, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại.

Ông Đinh Khắc Duy – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái TP.HCM phát biểu chúc mừng sự kiện.

Năm 2013, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, việc luân phiên làm Chủ tịch ASEAN 2019 và 2020 là điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để chung tay xây dựng Cộng đồng.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN trong khi Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 17,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với năm 2017, sáu tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2018. Hai nước đề ra mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm 2020.

Đại diện Hội hữu nghị Việt – Thái TP.HCM nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Tại TP.HCM, kim ngạch thương mại với Thái Lan trong năm 2018 đạt 3,155 tỷ USD, tăng 1,1% so với năm 2017. Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 12, với 203 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 426,5 triệu USD. Trong 10 tháng đầu năm nay, có 15 dự án của Thái Lan được cấp phép đầu tư vào thành phố, với tổng số vốn đầu tư đạt gần 1,7 triệu USD.

Về đối ngoại nhân dân, ngày 27/11 vừa qua, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị liên tịch lần thứ 10 giữa Hội hữu nghị Việt - Thái và Hội hữu nghị Thái – Việt. Tại Hội nghị, 2 Hội khẳng định mối quan hệ gần gũi, là yếu tố rất quan trọng góp phần nâng tầm quan hệ hai nước, hợp tác hỗ trợ nhau trong tất cả các lĩnh vực và giao lưu nhân dân. Hội nghị còn là cơ hội để hai Hội trao đổi phương thức hợp tác trong những năm tiếp theo.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM ủng hộ 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh tiểu học vượt khó của quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Apirat Sugondhabhirom chia sẻ rằng mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, đặc biệt giữa nhân dân với nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Ông Apirat Sugondhabhirom khẳng định sẽ tiếp tục phát huy và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hiệp thành phố, Hội hữu nghị Việt – Thái thành phố, Ban Liên lạc Việt kiều Lào – Thái TP.HCM trên tất cả các phương diện để cùng thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa Thái Lan và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Apirat Sugondhabhirom vui mừng khi mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước đã và đang phát triển rất tốt đẹp.

Năm 2020 tới đây, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và cũng là năm kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và TP.Bangkok. Ông Apirat Sugondhabhirom nhấn mạnh Thái Lan luôn ủng hộ Việt Nam trên cương vị này, chứng tỏ mối quan hệ không ngừng phát triển giữa Thái Lan và Việt Nam ở cả cấp nhà nước và địa phương có được là do chính sức mạnh tăng cường từ phía Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-apirat-sugondhabhirom-quan-he-nhan-dan-la-nen-tang-phat-trien-giua-thai-lan-va-viet-nam-94115.html