Ông Akira: Sẽ yêu cầu cao hơn cho Ban huấn luyện các đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia

Sau một tháng nghỉ Tết Nguyên đán và giãn cách, nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 28/2 vừa qua, hai đội Dự tuyển nữ trẻ Quốc gia đã hội quân trở lại và bước vào tập luyện từ hôm nay (2/3), tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Mặc dù điểm danh từ ngày 28/2 nhưng theo kế hoạch, phải đến hết tuần này, hai đội Dự tuyển Nữ trẻ Quốc gia mới có mặt đầy quân số, do phụ thuộc vào việc di chuyển của các cầu thủ từ nhiều địa phương trong cả nước.

Ở lần tập trung trở lại này, quân số của đội Dự tuyển U15 nữ Quốc gia cũng thiếu một số cầu thủ đang tập huấn cùng câu lạc bộ, chuẩn bị cho giải U19 nữ Quốc gia 2021 sắp diễn ra. Như vậy, ngoài 30 vận động viên của đội Dự tuyển U13 nữ, thì quân số của đội Dự tuyển U15 nữ chỉ còn khoảng 20 vận động viên.

Huấn luyện viên Nhật Bản Akira Ijiri, người chịu trách nhiệm chuyên môn chính của cả 2 đội tuyển cho biết, trong tuần đầu tiên tập luyện trở lại, ông cùng các trợ lý sẽ hướng dẫn các cầu thủ tập hồi phục sau thời gian nghỉ khá dài.

“Sau khi các cầu thủ hồi phục thể lực và trạng thái thì từ tuần tập luyện sau đó, Ban huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra thể lực theo định kì một năm hai lần. Chúng tôi cần kiểm tra xem tình trạng sức khỏe các cầu thủ, có bạn nào chấn thương hay đã hồi phục…”, Huấn luyện viên Ijiri Akira cho biết.

“Bước sang năm 2021, các cầu thủ đều đã ở độ tuổi từ 13 lên 14 và 15 lên 16. Do vậy, từ giờ cho đến thời điểm kết thúc năm học, Ban huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra trình độ để phân nhóm. Cũng từ năm 2021, việc học văn hóa và việc tập luyện của các cầu thủ sẽ được cân đối lại.

Cụ thể, các cầu thủ phải đảm bảo việc học bài hàng ngày. Phòng ở của các cầu thủ đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam nâng cấp lên rất nhiều từ năm ngoái, vì vậy Ban huấn luyện sẽ kiểm tra hàng ngày về việc học tập văn hóa của các cầu thủ, tạo ra một cơ chế, bạn nào học tập tốt mới được tập luyện. Giờ tập cũng sẽ điều chỉnh lại một chút”, ông Akira cho biết thêm.

Cũng trong sáng 1/3, ông Ijiri Akira đã có cuộc họp đầu tiên với Ban huấn luyện sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Huấn luyện viên Akira ra chi sẻ: “Từ năm nay, tôi sẽ yêu cầu cao hơn đối với Ban huấn luyện vì tất cả đã học xong bằng Huấn luyện viên A và B. Họ dự thính nhiều nên trình độ đã khác, vì vậy yêu cầu cũng cao, nhằm tăng chất lượng đào tạo và tập luyện của cả hai đội Dự tuyển nữ trẻ Quốc gia”.

Ngày đầu tạp trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nữ cầu thủ được Ban huấn luyện lì xì theo phong tục truyền thống của Việt Nam.

Ngày đầu tạp trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nữ cầu thủ được Ban huấn luyện lì xì theo phong tục truyền thống của Việt Nam.

Mọi người tỏ ra khá vui vẻ, hào hứng trong ngày đầu tập luyện.

Buổi đầu tập luyện, Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ khởi động, tập nhẹ nhàng.

Các bài tập chủ yếu để tìm lại cảm giác bóng.

Huấn luyện viên Ijiri Akira cho biết: "Chúng tôi cần kiểm tra xem tình trạng sức khỏe các cầu thủ, có bạn nào chấn thương hay đã hồi phục”.

Huấn luyện viên Akira cũng cho biết, từ năm 2021 việc học văn hóa và việc tập luyện của các cầu thủ sẽ được cân đối lại.

Ở lần tập trung trở lại này, quân số của đội Dự tuyển U15 nữ Quốc gia cũng thiếu một số cầu thủ đang tập huấn cùng câu lạc bộ, chuẩn bị cho giải U19 nữ Quốc gia 2021 sắp diễn ra.

Mạnh Tiến (ảnh VFF)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ong-akira-se-yeu-cau-cao-hon-cho-ban-huan-luyen-cac-doi-tuyen-bong-da-nu-quoc-gia-119745.html