Ông Abe tiết lộ danh sách 4 ứng viên 'kế vị'

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 27/12 đã bác đồn đoán cho rằng ông có tham vọng về nhiệm kỳ thứ 4, đồng thời đưa ra 4 cái tên tiềm năng để kế nhiệm ông.

“Tôi thực sự không nghĩ về chuyện đó”, ông Abe nói về việc chạy đua cho cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. “Đảng LDP có rất nhiều người tài năng”.

Sau đó, ông Abe giới thiệu các đại diện trung thành của mình, những ứng viên sáng giá, lần lượt là: cựu Bộ trưởng Ngoại giao kiêm trưởng bộ phận chính sách của LDP Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato.

Về ứng viên Kishida, ông Abe nói: “Ông ấy là người nhiệt thành. Nhiều người cảm thấy rất thoải mái khi ở bên ông ấy”.

Thủ tướng Shinzo Abe nêu tên 4 ứng viên trung thành và là những người kế vị tiềm năng. Ảnh: Nikkei.

Thủ tướng Shinzo Abe nêu tên 4 ứng viên trung thành và là những người kế vị tiềm năng. Ảnh: Nikkei.

Về Bộ trưởng Ngoại giao Motegi, Thủ tướng Abe khen ngợi ông vì những đóng góp trong vai trò đàm phán trưởng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Nhật. “Ông ấy nỗ lực cho ra kết quả ngay cả trong những nhiệm vụ khó khăn”.

“Có kinh nghiệm dày dặn trong việc đàm phán các vấn đề khác nhau với Mỹ” là lời nhận xét về phát ngôn viên hàng đầu Suga của ông Abe. Ông Suga là người chịu trách nhiệm đàm phán để giảm bớt gánh nặng chi phí cho Okinawa trong việc duy trì các căn cứ quân sự Mỹ.

Bộ trưởng Y tế Kato được đánh giá là đã “đóng góp cho tiến trình ngoại giao với tư cách Phó chánh văn phòng Nội các”.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng đảng LDP có nhiều chính trị gia tài năng qua việc để họ tự cạnh tranh với nhau”, ông Abe nói thêm.

Bốn ứng viên từ trái qua: Kishida, Motegi, Suga và Kato. Ảnh: Nikkei.

Thủ tướng Abe không đề cập đến Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi, con trai của cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, người thường là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị thủ tướng trong các cuộc thăm dò dư luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, người cũng được coi là một ứng cử viên tiềm năng, cũng bị “ra rìa”.

Ông Abe đang trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ 3, sẽ kết thúc vào tháng 9/2021. Hiện chưa có cái tên nào sáng giá rõ ràng hơn ông Abe cho nhiệm kỳ tới nên nhiều suy đoán vẫn cho rằng nó sẽ thuộc về thủ tướng đương nhiệm.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-abe-tiet-lo-danh-sach-4-ung-vien-ke-vi-post1030186.html