Ớn với súng tự chế

Hai Quảng Nam thấy sao chớ Bề Tui thấy việc tự chế súng để săn bắn, nhất là đối với đồng bào vùng núi vô cùng nguy hiểm, bởi những loại vũ khí này có khả năng sát thương rất cao.

- Hai Quảng Nam thấy sao chớ Bề Tui thấy việc tự chế súng để săn bắn, nhất là đối với đồng bào vùng núi vô cùng nguy hiểm, bởi những loại vũ khí này có khả năng sát thương rất cao.

Các loại súng tự chế được cơ quan chức năng thu giữ.

Các loại súng tự chế được cơ quan chức năng thu giữ.

- Hai biết chớ! Đã có những vụ việc thương tâm xảy ra chỉ vì thói quen sử dụng súng tự chế của đồng bào miền núi đó Bề Tui.

- Không ngăn chặn được sao Hai?

- Đơn cử như ở Quảng Nam, địa phương có vùng đồi núi rộng, tình trạng người dân sử dụng súng tự chế để săn bắn khá phổ biến, nhiều nơi việc săn bắn còn là tập tục lâu đời. Chỉ cần hai đoạn ngắn ống sắt, ống nhựa, bình hơi, băng keo… là người dân đã có thể tạo ra một khẩu súng bắn đạn bi bằng hơi cồn, có khả năng gây sát thương cao trong khoảng cách khoảng 30-40 m. Nhất là vào mùa săn bắn của đồng bào vùng cao nên tình trạng chế tạo và sử dụng súng tự chế càng gia tăng.

- Các ngành chức năng có biện pháp gì không?

- Trong quan niệm của đồng bào miền núi, súng tự chế là để săn bắt thú rừng và phòng vệ khi đi trong rừng sâu. Do vậy, việc vận động bà con giao nộp vũ khí tự chế rất khó, cần phải có thời gian lâu dài. Một số địa phương luôn chú trọng công tác này, đơn cử như từ năm 2018 đến nay, CAH Đông Giang đã vận động thu được 70 khẩu súng tự chế, CAH Nam Giang thu được 63 khẩu. Được biết, từ năm 2012 đến nay, các lực lượng đã vận động người dân trên địa bàn toàn tỉnh tự giác giao nộp 507 vũ khí quân dụng, 2.531 súng tự chế, 586 kg thuốc nổ, hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác. Ngoài ra, công tác kiểm tra, thu hồi, xử lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan cũng được triển khai quyết liệt.

- Bề Tui cho rằng, tuy còn nhiều khó khăn nhưng nếu các ngành chức năng nỗ lực vận động người dân sẽ phần nào tác động đến ý thức chung của đồng bào, từ đó giảm dần tình trạng sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt của người dân miền núi. Hy vọng trong tương lai không xa thực trạng này sẽ không còn tiếp diễn.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_202284_on-voi-sung-tu-che.aspx