Ơn trời, tuyển Anh đã không còn lạc lối

Sau 52 năm khắc khoải chờ mong, Tam Sư lại được sống trong giấc mơ Cúp Vàng World Cup.

Tất cả đã ổn trở lại. Màn trình diễn của tuyển Anh trước Thụy Điển cho thấy mọi chuyện đang diễn biến đúng hướng. Mặc dù đâu đó vẫn còn những vết gợn, và Tam Sư phải cảm ơn phản xạ xuất thần của Jordan Pickford đã cứu cho họ không dưới một bàn thua, lối chơi tuyển Anh thể hiện ở trận tứ kết là rất có nét.

Sau hơn 120 phút cân não đối đầu Colombia không dành cho những fan hâm mộ yếu tim, màn trình diễn vừa qua tại Samara chính xác là những gì ĐTQG đảo quốc Sương Mù cần.

Tuyển Anh bùng nổ ở tứ kết.

Ban huấn luyện Tam Sư rõ ràng đã nhìn thấu Thụy Điển: bất chấp sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật, các cầu thủ đến từ Bắc Âu xoay sở khá chậm và thường gặp lúng túng, mỗi khi phải đối diện những pha lên bóng tốc độ.

Tuyển Anh đã tận dụng điểm mấu chốt ấy, để khoan phá hệ thống phòng thủ trong tay HLV Janne Andersson. Trực diện và ít chạm, Tam Sư mạnh dạn tung ra những đường bóng dài vượt tuyến, vào thẳng vòng cấm địa Thụy Điển.

Chiêu bài của Gareth Southgate đã thành công mĩ mãn, khi cơn lốc chớp nhoáng Raheem Sterling liên tiếp phá vỡ bẫy việt vị đối thủ. Dù cho Số 10 không thể chuyển hóa các cơ hội đối mặt thành bàn thắng, tuyển Anh đã cho thấy ý tưởng chiến thuật rõ ràng.

Tam Sư trở nên gắn kết, thay vì một sự hỗn loạn người ta đã quá quen ở hình ảnh của chính họ trước đây.

Hai hình ảnh trái ngược.

Tuyển Anh đã từng lạc lối. Nhìn vào lịch sử, không ít lần Tam Sư tự hủy đi khả năng thắng lợi bằng những sai lầm bất thường. Đôi khi xuất phát từ cách bố trí đội hình kỳ lạ, khi khác lại là giao cho các cầu thủ vai trò hoàn toàn không phù hợp.

Chẳng ai quên Harry Kane tệ hại ra sao khi đảm nhận các pha...phạt góc tại Euro 2016. Paul Scholes mất hút trên sân ở vị trí chạy cánh trái lạ lẫm. Hay cặp tiền vệ trung tâm Steven Gerrard - Frank Lampard liên tục dẫm chân nhau trên sân.

Đã không còn tuyển Anh rối rắm ấy. Tam sư phiên bản World Cup 2018 là tập thể được kết hợp trong một cách vận hành chung nhất, nơi hòa hợp khả năng từng cá nhân và che lấp đi những khuyết điểm đơn lẻ.

Southgate là hạt nhân dựng nên thế hệ Tam Sư 2018 từ các tuyến trẻ.

Chiến tích đi đến bán kết giải đấu tại Nga là thành quả cho sự dũng cảm từ nhà cầm quân Southgate.

Thay vì ráng sức tìm mọi cách nhồi nhét 11 cái tên xuất sắc nhất thế giới vào đội hình ra sân, chiến lược gia 47 tuổi sẵn sàng sử dụng những cầu thủ rất bình thường. Ở góc độ riêng biệt, từng người trong số họ không có gì nổi bật, nhưng khi cùng sát cánh bên nhau, các mảnh ghép ấy lại thành mối liên kết vững bền.

Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhưng sự kiên nhẫn luôn được đền đáp. Khả năng pressing toàn sân hiệu quả và đa dạng các phương án triển khai tình huống cố định đã làm nên sức mạnh đáng gờm của Tam Sư hiện tại.

Trên thực tế, chẳng ai phù hợp hơn Southgate trên băng ghế chỉ đạo. Ông đã gắn bó với Liên đoàn bóng đá Anh 7 năm. Khởi đầu từ vị trí Trưởng ban đào tạo năng khiếu hồi năm 2011, làm việc với 3 lứa U21 khác nhau, và giờ đang là đầu tàu dẫn dắt thế hệ Tam Sư mà ông góp công không nhỏ trong quá trình gây dựng.

Southgate chắc chắn không thể bì kịp danh tiếng với những người tiền nhiệm trước đây. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh thấu hiểu học trò hơn tất thảy, để có thể định hình một phong cách chơi bài bản. Sau một giai đoạn dài chìm trong bất định, thay vì mãi tiếc nuối một thế hệ vàng đã bị phí hoài, các fan Tam Sư đang sống trong giấc mơ mang Cúp Vàng trở về nhà.

Nam Tan

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/on-troi-tuyen-anh-da-khong-con-lac-loi-d479971.html